Hoàng Đức phải tập riêng cùng bác sĩ trước trận gặp U23 Myanmar, thầy Park tỏ ra lo lắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phải tập riêng cùng bác sĩ Choi trong buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam vào trưa nay 10/5 do bị căng cơ sau trận hòa 0-0 với U23 Philippines. 
Hoàng Đức phải tập riêng cùng bác sĩ Choi
Hoàng Đức phải tập riêng cùng bác sĩ Choi

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã cho U23 Việt Nam hoàn toàn xả hơi trong ngày 9/5 để cả đội hồi phục thể lực và tinh thần sau 2 trận đấu căng thẳng trước U.23 Indonesia và U.23 Philippines.

Sau một ngày nghỉ ngơi, trưa nay cả đội trở lại tập luyện, HLV Park Hang-seo đã dành hơn 10 phút để trò chuyện cùng các cầu thủ. Ông muốn các học trò tập trung cao độ nhất trước cuộc đối đầu với U23 Myanmar diễn ra vào ngày 13/5.

Các cầu thủ trở lại tập luyện sau 1 ngày xả hơi

Các cầu thủ trở lại tập luyện sau 1 ngày xả hơi

Trong khi các cầu thủ tập luyện nhẹ nhàng với bóng thì Hoàng Đức đã trở ra phía ngoài sân cùng bác sĩ Choi Ju-young. Bác sĩ của tuyển Việt Nam cho biết Hoàng Đức bị đau bắp chân phải sau pha vào bóng của các cầu thủ U23 Philippines nên cần tập riêng.

Sau khi đi bộ thả lỏng, Hoàng Đức được bác sĩ Choi băng đá chườm bắp chân rồi ra về sớm nghỉ ngơi.

Nhóm cầu thủ đá nhiều ở 2 trận trước như Hùng Dũng, Tiến Linh, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Văn Toản... cũng được ông Park cho giảm tải, chỉ tập 30 phút rồi lên xe về trước.

Nhóm còn lại thì ở lại tập luyện rất tích cực và nghiêm túc. Đặc biệt, bộ đôi trung phong trẻ Văn Tùng, Thanh Minh được HLV Park đặc biệt để mắt và chỉnh sửa liên tục.

Ngoài những thời gian nghiêm túc, ông Park còn biết cách pha trò để các cầu thủ cảm thấy không bị áp lực.
Ngoài những thời gian nghiêm túc, ông Park còn biết cách pha trò để các cầu thủ cảm thấy không bị áp lực.

Ông Park tỏ ra rất lo lắng và sốt ruột với trường hợp chấn thương của Hoàng Đức. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 được xem là một trong những mắt xích quan trọng nhất của U23 Việt Nam ở hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Ở 2 trận đấu vừa qua tại bảng A, Hoàng Đức đã chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận. Anh đóng vai trò mỏ neo ở cuối hàng tiền vệ trung tâm 3 người, thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tốt để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam và khi cần cũng dâng lên cao để tổ chức phản công.

Tuy nhiên, một điều may mắn là Những chiến binh Sao Vàng sẽ không phải thi đấu ở lượt trận thứ 3 cùng với đó là có thêm một ngày nghỉ do diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31. Như vậy, Hoàng Đức sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi U23 Việt Nam trở lại thi đấu ở lượt trận thứ 4 với U23 Myanmar.