Hoa hậu H’Hen Niê về Đà Nẵng chia sẻ nghị lực vượt khó với sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Câu chuyện nghị lực trên con đường “từ buôn làng chạm tay tới chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và vươn đến top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới” của Hoa hậu H’Hen Niê đã truyền cảm hứng đến các sinh viên.

ĐH Đông Á trao danh hiệu Đại sứ Hoa Anh Đào đến Hoa hậu H’Hen Niê vì hành trình nghị lực, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng của H’Hen Niê đến sinh viên
ĐH Đông Á trao danh hiệu Đại sứ Hoa Anh Đào đến Hoa hậu H’Hen Niê vì hành trình nghị lực, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng của H’Hen Niê đến sinh viên

Tối ngày 7/10, tại lễ khai giảng năm học 2022 của sinh viên Đại học (ĐH) Đông Á, Hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ về câu chuyện đầy nghị lực của bản thân “từ buôn làng đến với vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam” với các bạn sinh viên.

Mở đầu lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng ĐH Đông Á - đã chia sẻ: “Không có gì bằng sự học, sống tử tế và trách nhiệm; không có gì thay được việc học thông qua ngọn đèn và trang sách; không thể không học, không chịu khó tiếp cận doanh nghiệp, thực tiễn mà chuyên nghiệp; không thể thành công mà không thức khuya dậy sớm; không thể khát khao hội nhập mà không dành thời gian cho việc học ngoại ngữ, nhất là trong hai năm đầu ở giảng đường đại học; không thể học ít mà mong đợi điểm cao; không thể không gieo trồng mà mong gặt hái. Bằng danh dự và trách nhiệm, chúng ta sẽ trao truyền cho nhau ngọn lửa trí tuệ và trách nhiệm từ trái tim".

Quang cảnh lễ Khai giảng năm học 2022 của ĐH Đông Á

Quang cảnh lễ Khai giảng năm học 2022 của ĐH Đông Á

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng ĐH Đông Á phát biểu tại lễ Khai giảng năm học 2022

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng ĐH Đông Á phát biểu tại lễ Khai giảng năm học 2022

TS.Anh Đào cũng chia sẻ mục tiêu mà ĐH Đông Á hướng đến không chỉ là cơ sở giáo dục đào tạo ra nguồn nhân lực chuyên nghiệp, thành công, mà còn là “giảng đường của hạnh phúc”, nơi để sinh viên “sẻ chia, vun đắp các giá trị truyền thống; biết thưởng thức, cảm thụ cái hay, cái đẹp”; và là nơi để mọi người có cơ hội “học tập suốt đời”, với một “tinh thần phụng hiến xã hội và đất nước”.

Đặc biệt, tại lễ khai giảng, Hoa hậu H’Hen Niê đã có phần chia sẻ và giao lưu với các tân sinh viên nhà trường. Câu chuyện nghị lực với con đường chinh phục bản thân “từ buôn làng chạm tay tới chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và vươn đến top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới” được hoa hậu H’Hen Niê truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên.

Từ câu chuyện của bản thân, H’Hen Niê mong muốn các bạn sinh viên tự tin vào bản thân, vượt lên khó khăn, dám khát vọng, sẵn sàng dấn thân theo đuổi mục tiêu và nỗ lực nhiều hơn trên con đường học tập để chạm đến thành công.

Hoa hậu H’Hen Niê trong phần chia sẻ và giao lưu với các tân sinh viên ĐH Đông Á

Hoa hậu H’Hen Niê trong phần chia sẻ và giao lưu với các tân sinh viên ĐH Đông Á

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ những câu chuyện nghị lực bản thân

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ những câu chuyện nghị lực bản thân

Ghi nhận hành trình nghị lực, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng của H’Hen Niê đến sinh viên., ĐH Đông Á cũng trao danh hiệu Đại sứ Hoa Anh Đào đến Hoa hậu H’Hen Niê và

“H’Hen Niê không chỉ mang tên tuổi, sự thành công, sự thân thiện và cả thái độ trách nhiệm của bạn làm nên vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của nghị lực đến buổi lễ khai giảng năm nay, mà còn truyền cảm hứng cho chúng ta, cho các tân sinh viên nghị lực vượt khó" - TS. Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ.

Cũng tại lễ khai giảng, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào ĐH Đông Á cũng đã dành 2 suất học bổng toàn phần toàn khóa học để trao đến 2 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, học bổng toàn phần đầu tiên được trao cho tân sinh viên Nguyễn Minh Châu-ngành Công nghệ thông tin. Minh Châu được mệnh danh là “chú lính chì” dũng cảm trên chiếc xe lăn với 12 năm liên tục đạt học lực khá giỏi và vừa xuất sắc giành được điểm tiếng Anh 5.5 IELTS ngay trước khi trở thành sinh viên.

Hoa hậu H’Hen Niê, TS. Nguyễn Thị Anh Đào và tân sinh viên giàu nghị lực Nguyễn Minh Châu

Hoa hậu H’Hen Niê, TS. Nguyễn Thị Anh Đào và tân sinh viên giàu nghị lực Nguyễn Minh Châu

Trường hợp thứ hai là tân sinh viên Nguyễn Gia Huy - ngành Quản trị Khách sạn. Gia Huy đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong đợt COVID-19 và phải sống cùng bà nội, vừa làm thêm và theo học.

Bên cạnh 2 trường hợp được nhận học bổng toàn phần toàn khóa học, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào cũng đã vinh danh và trao 85 suất học bổng tài năng năm 2022 đến tân sinh viên.

Trong đó là 13 suất học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa học (tương đương 80 triệu đồng/suất), 16 suất học bổng bán phần 50% học phí toàn khóa học (tương đương 40 triệu đồng/suất) và 56 suất học bổng 30% học phí toàn khóa (tương đương 24 triệu đồng/suất).

Tân sinh viên giàu nghị lực Nguyễn Minh Châu nhận học bổng toàn phần toàn khoá học từ Quỹ học bổng Hoa Anh Đào

Tân sinh viên giàu nghị lực Nguyễn Minh Châu nhận học bổng toàn phần toàn khoá học từ Quỹ học bổng Hoa Anh Đào

Các tân sinh viên có thành tích xuất sắc được trao học bổng
Các tân sinh viên có thành tích xuất sắc được trao học bổng

Ngoài ra, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào cũng đã trao hàng trăm suất học bổng khuyến học có giá trị từ 3 triệu/suất trở lên và quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên trong ngày đầu nhập học. Tổng trị giá học bổng tài năng và khuyến học năm 2022 được Quỹ học bổng Hoa Anh Đào trao cho các sinh viên có giá trị lên đến hơn 12 tỉ đồng.

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện UBND TP Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương, các sở ngành, đại diện các doanh nghiệp liên kết,… cùng hơn 4.000 sinh viên ĐH Đông Á.

Thủ khoa đầu vào ĐH Đông Á năm 2022 là Hán Đức Tài – ngành Luật Kinh tế với số điểm thi THPT quốc gia là 26,5 điểm; Thủ khoa theo phương thức điểm học bạ THPT 2022 thuộc về sinh viên Nguyễn Xuân Diệu – ngành Dược với 27,1 tổng điểm trung bình 3 năm THPT.