HLV Marc Brys của CLB Sint-Truiden bị sa thải, cơ hội nào cho Công Phượng?

VietTimes-- “Sint-Truiden nói lời tạm biệt với Marc Brys và các trợ lý của anh ấy. Câu lạc bộ cảm ơn Marc Brys và đội ngũ trợ lý giúp việc vì sự hợp tác tốt, sự chuyên nghiệp và làm việc của họ và chúc họ may mắn với sự nghiệp xa hơn của họ” trích thông báo trên facebook CLB. Liệu đây có phải là một cơ hội cho Công Phượng khi huấn luyện viên mới lên nắm quyền?
Sau vòng 16, giải vô địch quốc gia Bỉ CLB Sint-Truiden tạm thời đứng thứ 11. Ảnh CLB
Sau vòng 16, giải vô địch quốc gia Bỉ CLB Sint-Truiden tạm thời đứng thứ 11. Ảnh CLB

Bóng đá vốn nghiệt ngã. Năm ngoái, với việc đưa Sint-Truiden cán đích vị trí thứ 7 giải vô địch quốc gia Bỉ, HLV Marc Brys đã được đề cử giải thưởng Trophy Raymond Goethals. Nhưng giờ đây, giải vô địch Bỉ mới đi được nửa chặng đường thì CLB Sint-Truiden đã thông báo sa thải HLV Marc Brys trên trang chủ:

“Sau trận thua trước Charleroi tuần trước, BLĐ quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys và các trợ lý. STVV cảm ơn vì sự hợp tác, sự chuyên nghiệp và phong cách làm việc của họ, chúc họ giành thành công mới ở phía trước. Các buổi tập ngày mai sẽ được dẫn dắt bởi HLV tài năng Nicky Hayen."

Sai lầm chuyển nhượng

Sau vòng 16 giải vô địch quốc gia Bỉ, CLB Sint-Truiden tạm thời đứng thứ 11 (mới đá 15 trận), thắng 5 trận, hòa 3 và thua 7, được 18 điểm. Hiện CLB này bị đội đầu bảng Brugge bỏ xa 18 điểm và chỉ cách đội đứng chót BXH đúng 10 điểm. Đội bóng mới ghi được 14 bàn thắng nhưng đã bị thủng lưới 25 bàn.

HLV Marc Brys của CLB Sint-Truiden bị sa thải, cơ hội nào cho Công Phượng? ảnh 1

“Sint-Truiden nói lời tạm biệt với Marc Brys và các trợ lý của anh ấy. Ảnh CLB

Cổ động viên Sint-Truiden cho rằng nhà cầm quân Marc Brys đã sai lầm trong chính sách chuyển nhượng. Voetbal Belgie phân tích: "Như Takehiro Tomiyasu, không phải tự nhiên Bologna trả 9 triệu euro để mua anh từ Sint-Truidense. CLB đã không đưa về ai thay thế được cầu thủ này".

“Sint-Truidense bỏ ra hơn một triệu euro đưa về Lee Seung-woo, người trưởng thành từ lò Barca, nhưng anh còn không được điền tên vào danh sách và chẳng mang tới giá trị nào".

Theo giới chuyên môn, trong 14 cầu thủ mới của Sint-Truiden mùa này, quá nửa thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách thi đấu. Nhiều cái tên còn không đủ sức mạnh thể chất để chơi bóng tại Bỉ.

Công Phượng chính là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng thấp nhất trong số đó. Ngoài 20 phút thi đấu ở trận thua đậm đội Club Brugge rất mạnh ở vòng 2, Công Phượng không ra sân thêm một phút nào cho Sint-Truiden. Gần đây, anh thậm chí bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu 11 trận sau đó.

Trang báo của Bỉ nói riêng về Công Phượng: "Việc mang về 'Messi Việt Nam' là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có mạng xã hội với 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử".

Cơ hội nào cho Công Phượng?

Vấn đề lúc này của Công Phượng là phải lọt được vào băng ghế dự bị trước khi nghĩ đến việc vào sân. Ảnh CLB

Vấn đề lúc này của Công Phượng là phải lọt được vào băng ghế dự bị trước khi nghĩ đến việc vào sân. Ảnh CLB

Người tạm thời thay thế ông Marc Brys là HLV đội B Nicky Hayen. Vấn đề lúc này của Công Phượng là phải lọt được vào băng ghế dự bị trước khi nghĩ đến việc vào sân. Các cầu thủ châu Á đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang gặp khó khăn tương tự.

Nếu không chuyến xuất ngoại thứ 3 của cầu thủ lò HAGL khó có thể gọi là thành công. Điều này còn ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Không được ra sân thường xuyên nên phong độ của Công Phượng khi về đá đội tuyển đã tồi tệ thảm hại so với chính mình trước đây. Từ chỗ là chân sút tốt nhất đội tuyển, có thể tham gia kiến tạo, quấy rối thì giờ đây ông Park chỉ tung anh vào sân khi trận đấu đã được định đoạt.