Hình ảnh hiện trường tan hoang vụ sạt lở Phước Lộc – Phước Sơn vùi lấp 11 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Lại có thêm 1 điểm sạt lở kinh hoàng tại Phước Lộc – Phước Sơn (Quảng Nam) vùi lấp 11 người, cần cứu nạn khẩn cấp.

Thảm cảnh tan hoang sau vụ lở núi Phước Sơn sáng nay (Ảnh: Hoà Bình ghép)
Thảm cảnh tan hoang sau vụ lở núi Phước Sơn sáng nay (Ảnh: Hoà Bình ghép)

Sáng nay, tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa mới xảy ra một vụ sạt lở núi kinh hoàng, khiến 11 người đang bị chôn vùi. Chiều hôm qua 28/10, thông tin từ Phước Sơn cho biết có 2 cán bộ xã Phước Lộc đã bị mất tích trên đường hỗ trợ dân tản cư thì bị núi lở vùi lấp.

Như vậy, đã xác định ít nhất có 13 nạn nhân mất tích do lở núi trên địa bàn huyện Phước Sơn. Hiện trường xảy ra vụ sạt lở núi Phước Sơn là tại thôn 6 của xã Phước Lộc (giáp giới với tỉnh Kon Tum).

Thông tin từ ông Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn - cho biết, vụ sạt lở bất ngờ sáng nay tại thôn 6, xã Phước Lộc, khiến 11 người dân bị chôn vùi. Hiện danh tính 11 nạn nhân còn chưa được xác minh. Tuy nhiên, đội cứu nạn khẩn cấp đã đến hiện trường và đang đưa những người bị thương ra ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn sáng nay 29/10 (Ảnh: Sơn Phước)

Hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn sáng nay 29/10 (Ảnh: Sơn Phước)

Chính quyền huyện Phước Sơn cũng cho biết, việc các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cực kỳ khó khăn, do bão số 9 gây mưa to từ hôm qua, nên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Phước Sơn bị chia cắt, sạt lở rất nặng. Hiện tại, tuyến đường này qua Phước Sơn bị đứt toàn bộ nền mặt đường kéo dài tới 200m tại Km1353+800 (cách điểm giáp ranh với huyện Nam Giang 700m).

Từ hình ảnh các phóng viên và người dân tiếp cận hiện trường Phước Sơn cung cấp về, thì do ảnh hưởng của bão số 9 khiến lũ lớn gây sình lầy ngập tới quá đầu gối chân người đi khiến những người dân thoát nạn cũng đang phải cực kỳ khó khăn mới có thể dắt díu nhau tìm đường ra.

Rất khó khăn để thoát khỏi sình lầy (Ảnh: Sơn Phước)

Rất khó khăn để thoát khỏi sình lầy (Ảnh: Sơn Phước)

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận hiện trường (Ảnh: QNO)

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận hiện trường (Ảnh: QNO)

Người già, trẻ nhỏ gặp nạn bất ngờ ở Phước Sơn (Ảnh: QNO)

Người già, trẻ nhỏ gặp nạn bất ngờ ở Phước Sơn (Ảnh: QNO)

Điểm sạt lở Phước Sơn cũng cần cứu nạn khẩn cấp và rất khó tiếp cận địa bàn (Ảnh: QNO)

Điểm sạt lở Phước Sơn cũng cần cứu nạn khẩn cấp và rất khó tiếp cận địa bàn (Ảnh: QNO)

Người dân thoát nạn ngơ ngác ngóng chờ tin tức về người mất tích (Ảnh: Sơn Phước)

Người dân thoát nạn ngơ ngác ngóng chờ tin tức về người mất tích (Ảnh: Sơn Phước)

Lực lượng chức năng đang khẩn cấp tiếp cận cứu hộ cứu nạn Phước Sơn, tìm kiếm 2 cán bộ xã mất tích từ hôm qua và 11 người dân mất tích sáng nay.

Tỉnh ủy Quảng Nam ngay trong sáng nay đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Hiện đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang trên đường lên Phước Sơn khảo sát, tiếp cận hiện trường. Trung đội cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã xuất phát đến hiện trường.