Hải quan phấn đấu làm hài lòng doanh nghiệp

VietTimes -- Giai đoạn 2016- 2020, ngành Hải quan phấn đấu ít nhất đem đến sự hài lòng cho hơn 70% DN khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Hải quan phấn đấu làm hài lòng doanh nghiệp - (Ảnh minh họa)
Hải quan phấn đấu làm hài lòng doanh nghiệp - (Ảnh minh họa)

Thông tin trên được Phó Tổng cục trưởng Hải quan Vũ Ngọc Anh trình bày tại hội nghị tham vấn DN triển khai kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016- 2020 vào ngày 26/9.

Theo đó, để thúc đẩy mối quan hệ đối tác hải quan - DN trong 5 năm tới, cơ quan hải quan sẽ chủ động đẩy mạnh tính tương tác giữa hai bên.

Được biết, hiện nay số DN tham gia quan hệ đối tác thường xuyên với cơ quan hải quan còn rất khiêm tốn, mới chỉ có 54 DN. Trong khi có gần 4.000 DN thực hiện 80% tờ khai hải quan; trong đó khoảng 3.000 DN đóng góp 80% số thu về hải quan. Số DN này chưa thực sự tham gia thường xuyên quan hệ đối tác với hải quan.

Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ đẩy mạnh hoạt động ký kết quan hệ đối tác với các hiệp hội, DN có hoạt động XNK, số thu ngân sách lớn. Tổng cục Hải quan sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng DN nắm bắt, hiểu đúng pháp luật…; phát triển dịch vụ hành chính công hải quan; tiếp tục đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành giảm bớt thủ tục kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.