Hà Nội - Nam Định: Không đơn thuần là 3 điểm

VietTimes -- Ngoài chuyện phải tự cứu lấy mình thì các cầu thủ Nam Định có lý do để quyết tâm có điểm trên sân Hàng Đẫy. Điều này khiến cho trận đấu bù vòng 22 trở nên nóng hơn thường lệ.
 Nam Định còn có “sứ mệnh” làm cho chặng đua “về đích” V.League 2019 bớt đi sự tẻ nhạt. Ảnh NĐFC
Nam Định còn có “sứ mệnh” làm cho chặng đua “về đích” V.League 2019 bớt đi sự tẻ nhạt. Ảnh NĐFC

Trước hết, với 27 điểm đứng thứ 9 trên BXH nhưng Nam Định chỉ cách đội Thanh Hóa đang đứng thứ 13 (phải đá play-off) có 2 điểm nên vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn. Theo tính toán, đội bóng thành Nam cần 4 điểm trong 5 trận đấu còn lại cuối mùa giải để có thể kê cao gối ngủ.

Ân oán sân cỏ

Trong 5 trận đấu còn lại gặp Hà Nội (sân khách), TP.HCM (sân nhà), S.Khánh Hòa (sân khách), Hải Phòng (sân nhà) và cuối cùng Sài Gòn (sân khách) thì trận đấu trên sân Hàng Đẫy được cho là khó khăn nhất. Điều gì khiến Nam Định lại quyết “lao đầu vào đá” như thế?

Khá nhiều đội bóng, sẽ không chọn phương án căng mình đối đầu với nhà đương kim vô địch để rồi rất dễ lâm vào cảnh “xôi hỏng, bỏng không” nhưng Nam Định thì khác. Đội bóng “quốc dân” này khó có thể làm khác nguyện vọng của đa số người dân thành Nam, “thua ai cũng được, trừ đội bóng của bầu Hiển”. Trong cách đội bóng V.League đến giờ này, Hà Nội chính là “kỳ phùng địch thủ” dù về chuyên môn họ không cùng đẳng cấp.

Hà Nội muốn đòi món nợ 2-0 trên sân Thiên Trường. Ảnh NĐFC

Hà Nội muốn đòi món nợ 2-0 trên sân Thiên Trường. Ảnh NĐFC

Người thành Nam khó có thể quên mùa bóng khốn khó năm ngoái khi Nam Định và XSKT.Cần Thơ so kè nhau từng điểm để chạy trốn suất xuống hạng. Mất gần 1 thập kỷ mới trở lại V.League, đang lâm cảnh “bạn ít, nhà nghèo” thì cổ động viên Nam Định lại nghe tin bầu Hiển hứa thưởng cho đối thủ trực tiếp 3 tỷ đồng, nếu trụ hạng thành công. Đúng là như súng bắn ngang tai! 

Đây là thời điểm nhà vô địch Hà Nội được coi là mỏi mệt nhất mùa bóng. Việc các cầu thủ trụ cột của đội bóng thủ đô liên tục phải di chuyển và thi đấu AFC Cup, đội tuyển quốc gia, U22 VN nên thể lực đang quá tải.

Trên đất Thái, Quang Hải và phần nào Hùng Dũng đã cho thấy đôi chân mỏi mệt của mình. Số lần chạm bóng của tiền vệ này chỉ là 42, còn thấp hơn cả Trọng Hoàng thi đấu có 65 phút (chạm bóng 43 lần) và thua xa Tuấn Anh, người có số lần chạm bóng cao nhất phía Việt Nam (53 lần).

Tỷ lệ chuyền bóng thành công của 2 cầu thủ Hà Nội Hùng Dũng cũng chỉ 76%, còn Quang Hải 58,3%, thua xa các cầu thủ lò HAGL. Theo đó, Tuấn Anh có tỷ lệ chuyền bóng thành công 83,8% thì tỷ lệ của Văn Thanh 83,3%, Công Phượng 81,3%, Văn Toàn 80%.

Tính từ đầu năm đến nay, các cầu thủ trụ cột Hà Nội đã thi đấu xấp xỉ 40 trận, trong đó tất nhiên Quang Hải là cầu thủ thi đấu nhiều nhất (45 trận). Quá tải về mặt thể lực và bắt đầu có cảm giác nhàm bóng là điều đã xuất hiện và đây là cơ hội để Nam Định lấy “quân khỏe” để đối đầu “quân yếu”.

Đến giờ, Hà Nội là đội mạnh và đang dẫn đầu BXH, đó là điều mà khán giả cả nước đều phải thừa nhận, trừ cổ động viên Nam Định. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chính là cơ hội để BHL, cầu thủ và cổ động viên thành Nam chứng minh mình đúng. Trong 7 chiến thắng trên sân Thiên Trường thì trận thắng 2-0 trước thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng trong bối cảnh, ngoại trừ cổ động viên Nam Định, trước trận đấu không mấy ai tin.

Trận đấu đó, các cầu thủ Nam Định đã chứng tỏ, không phải bao giờ đội bóng giàu và mạnh cũng giành được thắng lợi. Sức mạnh tinh thần đã khiến cho Diogo và Thế Vương có 2 bàn thắng rất đẹp mắt, trong khi các cầu thủ khách hầu như không có cơ hội. Lần này họ cũng tin điều đó sẽ xẩy ra ngay trên sân Hàng Đẫy!

Khẳng định “chất thành Nam”

Sẽ có khoảng 3.000 cđv Nam Định có mặt ở sân Hàng Đẫy. Ảnh NĐFC

Sẽ có khoảng 3.000 cđv Nam Định có mặt ở sân Hàng Đẫy. Ảnh NĐFC

Đến nay, Nam Định cùng SHB.Đà Nẵng là 2 đội bóng chưa từng thắng sân khách, trong khi Hà Nội lại chưa từng thua sân nhà. Cổ động viên thành Nam đang muốn xóa đi ấn tượng trắng tay sân khách bằng thành tích, đội đầu tiên có 3 điểm trên sân Hàng Đẫy của mùa bóng 2019.

Chưa kể, Nam Định còn có “sứ mệnh” làm cho chặng đua “về đích” V.League 2019 bớt đi sự tẻ nhạt. Nếu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có được 3 điểm, duy trì khoảng cách 5 điểm trước TP.HCM thì cùng với việc hơn thành tích đối đầu, hiệu số bàn-thắng thua, coi như đội bóng thủ đô đã cầm chắc chức vô địch.

Nói là làm, hàng hàng cổ động viên Nam Định sẽ biến sân Hàng Đẫy trở thành sân nhà để các cầu thủ có hưng phấn thi đấu. Để “tiếp lửa đường xa” Hội cổ động viên Nam Định vừa củng cố tổ chức, bầu thêm 2 Phó chủ tịch Hội, lên kế hoạch chi tiết cho trận đấu bù lần này.

Trong khi đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng rất nóng lòng đòi lại món nợ trên sân Thiên Trường. Rất có thể để tránh “virus đội tuyển” Hà Nội sẽ dùng các quân bài Văn Quyết, Thành Lương và các ngoại binh vốn lâu nay đóng cửa tập luyện. Cả chủ nhà lẫn đội khách đều muốn có chiến thắng, nên trận đấu bù trở nên nóng hơn thường lệ là điều được tiên đoán.