Giờ là lúc “thần y” Choi Ju-young ra tay

VietTimes -- Trong thành phần trợ lý của ông thầy Hàn Quốc, bác sĩ Choi Ju-young là nhân vật cực kỳ quan trọng, nhất là bối cảnh mật độ thi đấu 2 ngày trận, mặt sân cỏ nhân tạo thường xuyên gây chấn thương cho cầu thủ.
Bác sĩ Choi Ju-young bắt đầu thực hiện công tác y học thể thao từ năm 1982 tại Qatar. Ảnh VFF.
Bác sĩ Choi Ju-young bắt đầu thực hiện công tác y học thể thao từ năm 1982 tại Qatar. Ảnh VFF.

Trước hết, phải nói bác sĩ Choi Ju-young là gương mặt thân quen của các tuyển thủ của Việt Nam và những người yêu thích môn thể thao Vua của Việt Nam. Thông qua mối quan hệ thân thiết của HLV Park Hang-seo, bác sĩ Choi từng hỗ trợ điều trị chấn thương cho rất nhiều cầu thủ của ĐT Việt Nam như: tiền vệ Tuấn Anh, trung vệ Đình Trọng hay hậu vệ cánh Văn Thanh.

Người đồng hành cùng ông Park

Không những thế, bác sĩ Choi Ju-young cũng từng nhận lời làm bác sĩ tạm thời cho ĐT Việt Nam ở ASIAD 2018, AFF Cup 2018 và gần đây nhất là U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á trước khi chính thức làm người phụ trách y tế cho các đội tuyển bóng đá nam.

Thông tin về chấn thương của Quang Hải là điều bí mật. Ảnh VFF
Thông tin về chấn thương của Quang Hải là điều bí mật. Ảnh VFF

Bác sĩ Choi Ju-young bắt đầu thực hiện công tác y học thể thao từ năm 1982 tại Qatar. Ông đã có 18 năm phục vụ cho các ĐT quốc gia của Hàn Quốc. Năm 2002, bác sĩ Choi là trưởng bộ phận y tế của ĐTQG Hàn Quốc tại World Cup khi đó thầy Park là trợ lý của HLV Guus Hiddink. Trong quá khứ, nhiều cầu thủ Hàn Quốc từng được ông điều trị như: Lee Jong-kook, Lee Geun-ho, Ahn Jung-hwan.

Trở lại SEA Games 30, ngay trận đầu tiên Trọng Hùng và Tấn Sinh đã phải gặp chấn thương. Nếu như Trọng Hùng xác định khó có thể đá vòng bảng thì Tấn Sinh cũng đã phải rời sân cuối trận đấu với U22 Indonesia. Trong trận đấu với U22 Singapore, nếu như bàn thắng của Chinh “đen” được nhắc đến nhiều nhất thì chấn thương của Quang Hải cũng được quan tâm không kém.

Khi xem lại băng quay chậm tình huống này, có thể thấy chân trái của Quang Hải phải chịu lực rất lớn khi bị cầu thủ Irfan Fandi của đội bạn đè xuống. Rất có thể Quang Hải đã bị rách cơ đùi sau, (hay như cầu thủ thường nói là giật cơ). Nếu đây là sự thật, cơ hội để Hải tiếp tục thi đấu tại SEA Games là rất khó, thậm chí là không thể. Thông thường một vết rách cơ nhỏ cũng cần hơn một tuần để hồi phục.

Thông tin về chấn thương của Quang Hải là điều bí mật, thậm chí ngay cả cầu thủ trong đội cũng không được biết rõ. Đây là thời điểm mà ông Park trông chờ vào đôi tay kỳ diệu của thần y thể thao Hàn Quốc. Thực tình, SEA Games 30 này Quang Hải chưa thực sự tỏa sáng, nhưng anh vẫn là cầu thủ của những trận đấu lớn. Có thể một đường chuyền, một cú sút phạt của cầu thủ phải cày ải nhiều nhất của sân cỏ Việt Nam sẽ khiến người Thái ôm hận.

Trong khi đó, trong trận đấu với U22 Lào, nhà cầm quân người Nhật Bản  cất các trụ cột như Supachai, Suphanat, Supachok... trên băng ghế dự bị chỉ tung họ vào khi trận đấu đang dần rơi vào bế tắc.

Để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam, HLV Akira Nishino cho biết: "Chúng tôi biết Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Thái Lan sẽ phải chuẩn bị thật tốt cả về thể lực, tinh thần và chiến thuật cho trận đấu sắp tới.

Hồi phục thể lực, nhiệm vụ quan trọng

Ngoài 3 chấn thương, trong 17 cầu thủ (bao gồm 2 thủ môn) của ông Park đã có nhiều cầu thủ thể hiện sự mệt mỏi, ngay cả các cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Hậu cũng đã xuống sức. Việc chỉ có 15 cầu thủ (không kể thủ môn) lành lặn ra sân trong cuộc đội đầu với Thái Lan, đầy đủ quân số được coi là bất lợi không nhỏ. Vì thế, ngay sau khi trở về khách sạn Jen nơi đóng quân, dù đã nửa đêm nhưng ông Park đã quyết định tổ chức họp đội để lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho ngày 4/12.

Chạy đua cùng thời gian. Ảnh VFF
Chạy đua cùng thời gian. Ảnh VFF

HLV Park Hang Seo muốn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để có thể triển khai ngay trong ngày hôm nay” - một thành viên BHL đội tuyển U22 Việt Nam cho biết. Yêu cầu hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ được đặt lên hàng đầu. Ông Park vì vậy yêu cầu các bác sĩ đội tuyển chăm sóc sức khỏe, massage cho các cầu thủ ngay trong tối muộn ngày 3/12.

Ngay sau trận đấu với Singapore, thần y Choi Ju-young đã phải vắt chân lên cổ cho núi công việc đang chờ họ trong trận quyết đấu với người Thái. Rất có thể Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tăng cường, hỗ trợ các bác sĩ cho đội tuyển bóng đá nam. Hơn ai hết, người hâm mộ hiểu những công việc âm thầm, lặng lẽ của ông và các đồng nghiệp.