Gần 400 người chữa cháy kho nội thất chìm trong biển lửa

Lửa bao trùm kho hàng nội thất rộng 4.000 m2 ở gần Kỳ Hòa, quận 10, TPHCM tối qua. .   Lính cứu hỏa phải dùng thiết bị chuyên dụng phá tường bê tông dày, dỡ tôn dọc nhà kho nhằm tiếp cận vào sâu bên trong. 2h sáng lửa được dập tắt hoàn toàn
23h52 ngày 5/2, lửa phát ra tại kho chứa đồ trang trí nội thất Minh Thành trên đường Lê Hồng Phong nối dài, gần khu hồ Kỳ Hoa, (phường 12, quận 10, TP HCM) rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội.
23h52 ngày 5/2, lửa phát ra tại kho chứa đồ trang trí nội thất Minh Thành trên đường Lê Hồng Phong nối dài, gần khu hồ Kỳ Hoa, (phường 12, quận 10, TP HCM) rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Lửa lan nhanh kèm theo khói mù mịt lan tỏa cả khu vực, quang cảnh trong bán kính 500 m2 náo loạn.

Gần 400 người được huy động tham gia chữa cháy gồm cảnh sát cứu hỏa, lực lượng của Bộ tư lệnh TP HCM, Cảnh sát giao thông, công an... Riêng Cảnh sát PCCC TP HCM có 150 người và 18 xe chữa cháy được cử đến hiện trường cô lập đám cháy.

Lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng bộ các phương án để khống chế đám cháy, không cho lửa cháy lan sang kho hàng lân cận, đồng thời di chuyển 14 ôtô, xe tải đang đậu gần khu vực cháy ra khỏi hiện trường.

Lính cứu hỏa phải dùng các thiết bị chuyên dụng để phá các mảng tường bêtông dày, dỡ tôn dọc nhà kho nhằm tiếp cận vào sâu bên trong. Đến 2h sáng nay lửa đã được dập tắt hoàn toàn, song lính cứu hỏa vẫn phải phun nước đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi 800 m2 trên tổng diện tích 4.000 m2 của nhà kho. Thiệt hại ban đầu do vụ cháy gây ra là khoảng 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Theo: VnExpress