Gà nhập lậu ồ ạt “tuồn” qua biên giới

Ít nhất gần 32.000 con gà giống tuồn qua biên giới phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn) vào nội địa đã bị bắt giữ chỉ trong 2 ngày cuối tháng 5. Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển nội tạng động vật hư hỏng cũng có dấu hiệu trở lại.
Gà nhập lậu ồ ạt “tuồn” qua biên giới

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, trong thời gian gần đây, cơ quan này liên tục phát hiện các vụ vi phạm về vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Cụ thể, vào ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại km 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Đội Quản lý thị trường số 04 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 14C – 07627 do lái xe Nguyễn Huy Hoàng, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường phát hiện trên xe có hơn 15.360 con gà giống. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gà giống trên.

 Trước đó, trong ngày 25 tháng 5 năm 2015, Đội Quản lý thị trường số 04 thuộc Chi cục Quản lý thị tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 12C-023.41 do lái xe Lê Đức Đại, 31 tuổi, trú tại 20C1 Văn Miếu, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn điều khiển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội.

 Tại cuộc kiểm tra này, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện trên xe có 12 lồng nhựa chứa hơn 6.000 gà con giống. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gà giống trên.

 Với cả hai trường hợp, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ gà giống trên để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian cuối tháng 5, Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện một xe khách đang vận chuyển gần 600 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 Vấn đề nhập lậu và vận chuyển trái phép các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh đang trở nên ngày một phổ biến và nhức nhối, đặc biệt là trong mùa du lịch đang nở rộ.

Theo Dân trí