EU, Trung Quốc thống nhất tiếp tục đàm phán về thuế xe điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

EU dự kiến áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 35,3% vào tuần tới sau khi hoàn tất cuộc điều tra chống trợ cấp, nhưng cũng mở ra khả năng đàm phán kéo dài.

Những chiếc xe điện mới do Trung Quốc sản xuất của công ty Xpeng được nhìn thấy đang đỗ tại cảng Zeebrugge, Bỉ (Ảnh: SCMP)
Những chiếc xe điện mới do Trung Quốc sản xuất của công ty Xpeng được nhìn thấy đang đỗ tại cảng Zeebrugge, Bỉ (Ảnh: SCMP)

Ủy ban Châu Âu và Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố vào hôm 25/10/2024 rằng Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán về các giải pháp thay thế cho thuế quan áp dụng đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. EU dự kiến áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 35,3% vào tuần tới sau khi hoàn tất cuộc điều tra chống trợ cấp, nhưng cũng mở ra khả năng đàm phán kéo dài.

Hai bên đang cân nhắc các cam kết về giá tối thiểu từ các nhà sản xuất Trung Quốc hoặc tăng cường đầu tư vào thị trường châu Âu như một giải pháp thay thế cho thuế quan. Tuyên bố từ Ủy ban cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra sau cuộc trao đổi qua video giữa ông Valdis Dombrovskis, Giám đốc Thương mại EU và ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng bộ Thương mại Trung Quốc.

Ủy ban Châu Âu, đơn vị điều hành chính sách thương mại của EU gồm 27 quốc gia, đã tổ chức tám vòng đàm phán với các đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn "những khác biệt đáng kể" và chưa thống nhất hoàn toàn các phương án thay thế. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "hoan nghênh phái đoàn EU đến Trung Quốc trong thời gian sớm nhất" và khẳng định rằng cam kết về giá sẽ tiếp tục là một giải pháp quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Cam kết về giá là một phần quan trọng trong thỏa thuận tiềm năng, nhằm đảm bảo các sản phẩm xe điện của Trung Quốc bán tại EU có giá công bằng, phù hợp với thị trường và giảm nguy cơ gây tổn hại cho các nhà sản xuất nội địa. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tuân thủ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đề xuất thiết lập một cơ chế liên lạc song phương để thực hiện và điều chỉnh các cam kết này trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc hiện đang căng thẳng, không chỉ bởi các vấn đề về thuế quan xe điện mà còn vì cuộc điều tra của Trung Quốc đối với các sản phẩm xuất khẩu từ EU như rượu mạnh, thịt lợn và sữa. Ông Dombrovskis nhấn mạnh rằng EU coi các cuộc điều tra của Trung Quốc là "vô căn cứ" và mong muốn Trung Quốc sớm giải quyết. Về phía Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh cho biết sẽ tiếp tục các cuộc điều tra này và tuân thủ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước đó, Trung Quốc đã cảnh báo EU không tiến hành đàm phán riêng với các công ty trong ngành, cho rằng điều này sẽ "làm lung lay nền tảng" của cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Dombrovskis khẳng định các cuộc thảo luận của Ủy ban với Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử (CCCME) không loại trừ khả năng thảo luận với từng nhà xuất khẩu.

Với việc EU tiến gần đến thời điểm áp dụng thuế bổ sung đối với xe điện Trung Quốc, các cuộc đàm phán tiếp theo có thể sẽ quyết định cách thức hai bên tiến hành hợp tác kinh tế. Quyết tâm của cả EU và Trung Quốc trong việc đạt thỏa thuận công bằng và tuân thủ các quy định của WTO được coi là cơ sở cho quan hệ thương mại bình đẳng và bền vững trong tương lai.

Theo Reuters