Elon Musk và Mark Zuckerberg ngồi cách xa nhau trong cuộc họp kín của Thượng viện về AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Elon Musk và Mark Zuckerberg ngồi cách xa nhau trong cuộc họp kín của Thượng viện về AI.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Elon Musk và Mark Zuckerberg vẫn chưa chuẩn bị cho trận đấu trong lồng bát giác, nhưng mới đây họ đã gặp nhau tại cuộc họp kín của Thượng viện về trí tuệ nhân tạo vào thứ Tư .

Ảnh chụp cuộc hội ngộ của họ tại "Diễn đàn AI Insight" ở Capitol Hill cho thấy cả hai vị tỉ phú ngồi cách xa nhau ở hai đầu đối diện.

Cũng tại cuộc họp còn có các giám đốc điều hành công nghệ như Bill Gates của Microsoft và Sam Altman của OpenAI, những người cùng có những bất đồng với Musk.

Diễn đàn AI Insight được tổ chức kín, chủ yếu thảo luận để tìm tiếng nói chung trong việc đưa ra quy định trong lĩnh vực AI. Theo thượng nghị sĩ Schumer, sau cánh cửa đóng kín, khách mời đã có nhiều quan điểm cởi mở về trí tuệ nhân tạo mà không bị hạn chế về thời gian và hình thức như một phiên điều trần. Ông cho biết một diễn đàn tương tự cũng được mở công khai cho công chúng trong tương lai.

Được biết, Elon Musk và Mark Zuckerberg đã có mối thù từ năm 2016, sau vụ nổ tên lửa SpaceX phá hủy vệ tinh đầu tiên của Facebook.

Mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn căng thẳng hơn khi ông Zuckerberg ra mắt Threads, một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên văn bản, vào tháng 7. Threads được nhiều người coi là đối thủ của nền tảng X thuộc sở hữu của Musk, trước đây gọi là Twitter.

Ttháng trước, cả hai đã tính đến việc đối đầu nhau trong trận chiến tại lồng bát giác. Lần đầu tiên Musk thách đấu Zuckerberg trong một trận đấu lồng là vào ngày 20 tháng 6, Zuckerberg đã ngay lập tức chấp nhận lời thách thức chỉ một ngày sau đó.

Cho đến nay, họ vẫn chưa xác định được ngày cũng như địa điểm diễn ra trận đấu.

Bỏ qua mối thù hằn của họ, có vẻ như cả Elon Musk và Mark Zuckerberg đã trải qua cuộc họp mà không hề có những ý kiến đối lập nhau.

“Thực sự, đó là một cuộc thảo luận rất văn minh giữa một số người thông minh nhất thế giới”, ông Musk nói với các nhà báo khi rời cuộc họp, theo CNBC. "Schumer đã đưa ra ý tưởng tuyệt vời cho nhân loại cùng sự ủng hộ của Thượng viện. Tôi nghĩ, điều tốt đẹp sẽ đến từ sự kiện này", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Zuckerberg nói ông coi sự an toàn và quyền truy cập là "hai vấn đề cần xác định" đối với AI và xem AI nguồn mở là cách để đảm bảo quyền truy cập rộng rãi vào công nghệ cho công chúng. Ông cũng nhấn mạnh Meta sẽ xuất bản công khai các nghiên cứu, hợp tác với học giả và đặt ra chính sách về cách sử dụng các mô hình AI do công ty tạo ra.

Theo Business Insider, CNBC