close Đăng nhập

ĐT Thái Lan có thể bỏ AFF Cup 2020

VietTimes -- Việc FIFA lùi vòng loại World Cup 2022 tới tháng 10 và 11 đã khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố họ có thể bỏ AFF Cup 2020 vì trùng lịch thi đấu và sợ dịch Covid.
Với 5 lần vô địch AFF Cup và dường như với bối cảnh cụ thể như thế này thì họ không còn mặn mà với giải đấu này nữa. Ảnh FAT.
Với 5 lần vô địch AFF Cup và dường như với bối cảnh cụ thể như thế này thì họ không còn mặn mà với giải đấu này nữa. Ảnh FAT.

Sau khi mất chức vô địch AFF Cup 2018 vào tay Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) rất chờ đợi cơ hội phục thù. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Somyot Poompanmuang đã bay sang tận thủ đô Tokyo (Nhật Bản) để mời bằng được HLV A.Nishino nhà cầm quân hàng đầu châu lục về đọ sức với ông Park Hang-seo.

Đến giờ thì những lần gặp gỡ của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vẫn bất phân thắng bại. Theo thông báo mới nhất từ FIFA, vòng loại World Cup 2022 sẽ được hoãn tới tháng 10 và 11 tới vì những điễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Chính vì thế ông Somyot Poompanmuang khẳng định rằng tuyển Quốc gia Thái Lan có thể bỏ AFF Cup vì trùng với thời điểm vòng loại World Cup và một phần lo ngại đến tình trạng dịch bệnh.

Thái Lan cũng tính tới là việc đưa tuyển U23 dự AFF Cup 2020, để tuyển quốc gia dồn sức cho đấu trường cao nhất là vòng loại World Cup 2022. Ảnh FAT
Thái Lan cũng tính tới là việc đưa tuyển U23 dự AFF Cup 2020, để tuyển quốc gia dồn sức cho đấu trường cao nhất là vòng loại World Cup 2022. Ảnh FAT

"Tham dự AFF Cup là một niềm tự hào với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, các quy định của AFC không bắt buộc các quốc gia phải tham gia giải đấu này. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có thể từ chối tham dự giải đấu năm nay. Chúng tôi hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và giải đấu có thể cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các ĐT tham dự", Chủ tịch FAT Somyot chia sẻ.

Thái Lan cũng tính tới là việc đưa tuyển U23 dự AFF Cup 2020, để tuyển Quốc gia dồn sức cho đấu trường cao nhất là vòng loại World Cup 2022. Với 5 lần vô địch AFF Cup và dường như với bối cảnh cụ thể như thế này thì họ không còn mặn mà với giải đấu này nữa.

Trong bối cảnh đó, VFF vẫn đang tính cách tổ chức V.League 2020 để đảm bảo đội tuyển có thể chọn được cầu thủ tốt nhất  tham gia vòng loại World Cup và giải vô địch AFF Cup 2020. Theo lịch dự kiến, ngày 13-10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia. Tới ngày 12-11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia trên sân nhà. Trận đấu cuối cùng sẽ là chuyến làm khách trên sân của UAE vào ngày 17-11.

VT

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.