Đi “xem giò” tân binh Nam Định

VietTimes — Nhìn cái cách "anh em nhà Văn Sỹ" bố trí đội hình ra sân tại tứ kết Cúp quốc gia trên sân Thiên Trường, những nhà chuyên môn lờ mờ đoán ra ý đồ lối chơi của Nam Định lượt về. Nếu như tiền vệ Sỹ Minh là cầu thủ đã được kiểm chứng thì anh em nhà Văn Sỹ cần thử nghiệm thêm vị trí trung vệ Lâm Anh Quang và ngoại binh hàng công.
Khán giả chính là "tài sản" quý giá nhất của Nam Định (ảnh Hội CĐV Nam Định)
Khán giả chính là "tài sản" quý giá nhất của Nam Định (ảnh Hội CĐV Nam Định)

Chính sự nhiệt tình của khán giả thành Nam đã kéo chân những nhà báo thể thao chúng tôi có mặt ở sân Thiên Trường, dù đây chỉ là trận đấu trong khuôn khổ Cúp quốc gia.

Anh em nhà Văn Sỹ tính toán điều gì?

Cách đây 10 năm, Lâm Anh Quang được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Nam Định và Việt Nam. Năm 2009, khi mới 18 tuổi, anh đã có mặt ở sân chơi V.League trong màu áo Nam Định.

Năm 2010, Quang là một trong những trung vệ ấn tượng ở V.League khi mới 19 tuổi. Thế nhưng, sự nghiệp của cầu thủ thành Nam cũng bị lạc trôi theo chấn thương và những cú rớt hạng liên tiếp của Nam Định.

Nhìn cái cách anh em nhà Văn Sỹ bố trí đội hình ra sân tại tứ kết Cúp quốc gia trên sân Thiên Trường những nhà chuyên môn lờ mờ đoán ra ý đồ lối chơi của Nam Định lượt về (ảnh VPF)
Nhìn cái cách anh em nhà Văn Sỹ bố trí đội hình ra sân tại tứ kết Cúp quốc gia trên sân Thiên Trường những nhà chuyên môn lờ mờ đoán ra ý đồ lối chơi của Nam Định lượt về (ảnh VPF)

Được HLV Lê Huỳnh Đức cưu mang sau khoảng 2 năm rời xa sân cỏ, Lâm Anh Quang vào thi đấu cho Đà Nẵng 3 mùa bóng. Thực tình thì mùa giải năm ngoái Anh Quang thi đấu không tồi, anh ra sân 12 trận, thi đấu 1.009 phút nhưng chừng ấy vẫn không đủ cho cầu thủ 28 tuổi có tiền sử chấn thương này lọt vào kế hoạch lâu dài của HLV Lê Huỳnh Đức khi ông tái hợp đội bóng.

6 tháng Anh Quang không thi đấu nên anh em Văn Dũng- Văn Sỹ cần kiểm tra lại cảm giác bóng để quyết định phương án nhân sự. Trận này Nam Định cất cầu thủ nhập tịch 36 tuổi Văn Phú trên ghế dự bị, sử dụng 2 ngoại binh mới tậu Emmanuel Sunday - cựu cầu thủ Thanh Hóa, Cần Thơ và Gustavo để làm mới hàng công.

Việc Hà Nội tung ra đội hình mạnh nhất, quyết đòi nợ Nam Định ngay trên sân nhà là điều kiện thuận lợi để HLV Văn Dũng thử nghiệm các tân binh. Sự tiến bộ gần đây của Mai Xuân Quyết hay Vũ Thế Vương- “Hạt đậu nhỏ” đã cho phép Nam Định có nhiều miếng đánh hơn.

Sự trở lại của Sỹ Minh và bàn thắng từ cú xa của cầu thủ này là tín hiệu đáng mừng cho đội chủ sân Thiên Trường. Từ nay khi Sỹ Minh (8) vào sân, các đối thủ sẽ không còn dám lùi sâu phòng thủ mà phải dâng cao kèm người, cơ hội sẽ mở ra cho các đối thủ khác.

Sỹ Minh (8) vào sân, các đối thủ sẽ không còn dám lùi sâu phòng thủ mà phải dâng cao kèm người, cơ hội sẽ mở ra cho các đối thủ khác.
Sỹ Minh (8) vào sân, các đối thủ sẽ không còn dám lùi sâu phòng thủ mà phải dâng cao kèm người, cơ hội sẽ mở ra cho các đối thủ khác. (ảnh VPF)

Nếu như Vũ Thế Vương (sinh năm 1994), trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Nam Định chỉ cao 1m56 – thấp nhất V.League, là mẫu cầu thủ có kỹ thuật tốt và nhanh nhẹn và khéo léo thì Sỹ Minh lại lì lợm, chất thép. Đó là những sự bổ sung tốt cho Nam Định tuyến tiền vệ trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài sút xa thì giờ đây những quả sút phạt của Sỹ Minh cũng khiến các đội khác khác dè chừng. Lượt đi, Nam Định đã phung phí không biết bao nhiêu cơ hội từ chấm đá phạt.

Theo thống kê phần mềm phân tích trận đấu của VietTimes, thì trong 16 bàn thắng của Nam Định có được thì 7 đến từ các tình huống tổ chức cầm bóng tấn công, 6 từ các pha phản công và chỉ có 3 từ các tình huống cố định (trong đó 2 từ đá phạt góc).

Dấu hỏi cho Anh Quang

Khác với Sỹ Minh, sự trở lại của Lâm Anh Quang chưa đưa lại cho hàng hậu vệ Nam Định sự yên tâm. Vẫn biết hàng công của nhà đương kim vô địch thuộc dạng mạnh nhất, nhì V.League nhưng khả năng “chống Tây” của “đứa con lưu lạc” này cần phải kiếm chứng thêm sau khi anh ta liên tục bị Omar đè, bàn thua đầu tiên là một trong những tình huống như thế.

Khả năng “chống Tây” của “đứa con lưu lạc” Anh Quang cần phải kiếm chứng thêm, khi liên tục bị Omar qua mặt (ảnh VPF)
Khả năng “chống Tây” của “đứa con lưu lạc” Anh Quang cần phải kiếm chứng thêm, khi liên tục bị Omar qua mặt (ảnh VPF)

Hai bàn thua tiếp theo cho thấy, khả năng chọn vị trí và đọc trận đấu của Lâm Anh Quang khá chậm chạp. Đá vị trí trung vệ nhưng Anh Quang chưa có sự hỗ trợ tốt 2 biên, để Văn Quyết và Thành Lương liên tục khoét cánh và trả bóng ngược cho tuyến 2 ghi bàn. Nếu Quang Hải thi đấu tốt hơn, con số bàn thắng không chỉ dừng ở số 1.

Việc phối hợp chống bóng bổng với thủ môn Đinh Xuân Việt của hàng phòng ngự nói chung và cá nhân Lâm Anh Quang cũng cần phải được xem xét. Theo chúng tôi, trận đấu với Hà Nội, cự ly giữa các tiền vệ trung tâm, hàng hậu về và thủ môn không hợp lý. Khá nhiều lần họ để các cầu thủ Hà Nội tận dụng tốt các khoảng trống theo chiều dọc sân do sự di chuyển hỗ trợ của các cầu thủ Nam Định không kịp thời.

Đành rằng là việc HLV Chu Đình Nghiêm trả Hùng Dũng về vị trí tiền vệ trung tâm khiến cho Hà Nội đánh trung lộ nhiều hơn. Nhưng khi Thành Lương vào thay Ngân văn Đại thì BHL Nam Định đã không có sự điều chỉnh 2 biên hợp lý, để hở sườn cho một cầu thủ chuyền bóng vào loạt bậc nhất V.League hiện nay thì để thua 3-4 cũng là điều dễ hiểu.

Làm mới hàng công

Việc Nam Định chơi hàng công với 2 tân binh Emmanuel Sunday và Gustavo cho thấy anh em nhà Văn Sỹ muốn học tập Hải Phòng. Thậm chí khi tung Diogo vào sân thì Nam Định thử nghiệm lối chơi “tất tay” để sau này dùng cho trường hợp khi rất cần bàn thắng gỡ điểm.

Việc Nam Định chơi hàng công với 2 tân binh Emmanuel Sunday và Gustavo cho thấy anh em nhà Văn Sỹ muốn học tập Hải Phòng
Việc Nam Định chơi hàng công với 2 tân binh Emmanuel Sunday và Gustavo cho thấy anh em nhà Văn Sỹ muốn học tập Hải Phòng (ảnh VPF)

Ý đồ dùng Sunday làm vai trò tiếp đạn cho khẩu thần công 2 nòng Gustavo và Diogo bước đầu đã có hiệu quả. Có thể thấy điểm mạnh của 2 ngoại binh này là thi đấu càn lướt và đá được cả 2 chân (Diogo có 3 bàn thắng bằng chân phải, 2 bàn chân trái). Nhưng khả năng không chiến của các ngoại binh Nam Định cũng là cả vấn đề cần cải thiện.

Khác với nhận định của BHL Nam Định chúng tôi cho rằng 2 ngoại binh mới của họ không có sự khác biệt so với Patiyo. Tiền đạo Patiyo chính thức nói lời chia tay sân Thiên Trường sau nửa mùa giải. Dù đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn của Nam Định tại lượt đi V.League 2019 với 4 bàn thắng (chỉ sau Diogo với 5 bàn) nhưng cầu thủ 35 tuổi vẫn bị sớm thanh lý hợp đồng.

Nếu so về hiệu quả Diogo với 5 bàn trong đó có 2 bàn từ chấm penalty thì Patiyo còn được đánh giá cao hơn. Patiyo sẽ phù hợp với lối đá chủ động tổ chức tấn công từ sân nhà, trong khi Diogo và Gustavo nghiêng về sở trường phòng ngự phản công.

Một trận đấu Cúp quốc gia, đối đầu với đội bóng mạnh nhất, nhì V.League đã khiến cho BHL Nam Định vỡ vạc ra rất nhiều điều. Có vẻ như ngoài Sỹ Minh đã hòa nhập khá nhanh, đúng là “như hề chưa có cuộc chia ly” thì những cầu thủ còn lại sẽ còn phải nỗ lực nhiều nữa mới có thể hòa nhập cùng đội bóng.