BÀN TRÒN CUỐI TUẦN

Dạo quanh “chợ” V-League 2019

VietTimes -- Không phải đội cuối bảng tìm mua cầu thủ để chạy trốn suất xuống hạng mà các đội thứ hạng cao cũng phải tham gia “chợ cầu thủ” để nuôi tham vọng. Hãy cùng VietTimes chúng tôi điểm qua việc mua-bán cầu thủ trước các trận thi đấu lượt về.
Các cây viết VietTimes chúng tôi luôn có mặt tại các chủ đề nóng của thể thao, bình luận với các góc nhìn khác nhau (ảnh VietTimes)
Các cây viết VietTimes chúng tôi luôn có mặt tại các chủ đề nóng của thể thao, bình luận với các góc nhìn khác nhau (ảnh VietTimes)

MC Bóng tròn: Xin chào mọi người! Chúng ta lại gặp nhau vào café thứ bẩy và chủ đề là mua-bán cầu thủ.

BLV Khoai môn: Trước hết, thị trường chuyển nhượng giữa mùa V-League 2019 đã bắt đầu từ ngày 11/6 và sẽ kéo dài đến hết ngày 8/7. Như vậy sẽ còn rất nhiều chuyện để nói từ nay đến ngày chợ đóng cửa.

BLV Khoai lang tím: Trước hết, chúng ta cần làm rõ, các đội đến “chợ” để làm gì? Có những đội chủ động tăng cường lực lượng như Nam Định, Viettel để tránh bị xoáy cuốn, có đội lại bị động phải thay người do cầu thủ chấn thương như Hà Nội. Đơn giản có đội người thừa, hoặc hiệu quả thi đấu kém thì tìm cách bán đi cho nhẹ quỹ lương như Sài Gòn, Thanh Hóa.

Tạm hài lòng với ngoại binh, Thanh Hóa lại hướng đến mục tiêu dùng cầu thủ trẻ do mình đào tạo (ảnh VPF)
Tạm hài lòng với ngoại binh, Thanh Hóa lại hướng đến mục tiêu dùng cầu thủ trẻ do mình đào tạo (ảnh VPF)

MC Bóng tròn: Trước hết, chúng ta sẽ nói đến ngoại binh.

BLV Khoai môn: CLB Viettel vừa tiến hành chiêu mộ tiền đạo người Brazil Bruno Cunha Cantanhede. Chân sút 26 tuổi trưởng thành từ lò Sao Paulo, từng chơi ở Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Ngay lần đầu tiên ra mắt, Bruno đã lập tức tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt mang về chiến thắng 1-0 cho Viettel trước Sanna Khánh Hòa BVN.

BLV Khoai lang tím: Thực ra, đây chỉ là bước triển khai kế hoạch do HLV Lee Heung Sil, người vừa bị mất chức tiến hành. Trung vệ Gustavo Santos là người phải ra đi. HLV Hải Biên tin vào bộ đôi Ngọc Hải, Tiến Dũng và sẽ đá 4 hậu vệ, thay vì 3 như trước.

MC Bóng tròn: Sài Gòn FC cho biết đội bóng này đã chia tay Dominique da Sylva. Tiền đạo người Mauritania đã chơi cực hay ở nửa sau V-League 2018, góp công lớn giúp đội chủ sân Thống Nhất trụ hạng thành công.

BLV Khoai lang tím: Chính xác. Lượt đi mùa này, anh đã không thể hiện được nhiều (1 bàn/ 10 trận), và bị lu mờ trước tân binh Pedro Junior đã có 6 bàn thắng nên việc phải ra đi là chuyện dễ hiểu.

BLV Khoai môn: Theo tin chúng tôi mới nhận được tiền đạo Errol Stevens sẽ trở lại V-League ở giai đoạn lượt đi. Điểm đến của Stevens được đồn đoán là CLB Quảng Nam, đội bóng đang gặp khủng hoảng khi xếp 13/14 sau 12 vòng đấu. Errol Stevens là gương mặt không hề xa lạ ở V.League. Trong màu áo Hải Phòng từ 2015-2018, anh đã ghi 41 bàn thắng sau 88 lần ra sân.

Olaha sẽ ra đi cuối mùa giải, Dos Santos đã bị ngừng hợp đồng, BHL SLNA đối diện với những khó khăn khi tuyển lựa ngoại binh (ảnh VPF)
Olaha sẽ ra đi cuối mùa giải, Dos Santos đã bị ngừng hợp đồng, BHL SLNA đối diện với những khó khăn khi tuyển lựa ngoại binh (ảnh VPF)

MC Bóng tròn: Stevens là cái tên gắn liền với những vụ kiện cáo ầm ĩ ở Hải Phòng. Nhưng lại là một tiền đạo đã được khẳng định và tân HLV Hồng Việt không còn nhiều thời gian để lựa chọn.

BLV Khoai môn: Nam Định cũng được đồn đoán sẽ "cân nhắc" tương lai của Patiyo Tambwe. Ngoại binh này thi đấu không còn được như những mùa giải trước mà Nam Định thì đang khát điểm.

BLV Khoai lang tím: Trên sân Thiên Trường đang có 2 ngoại binh thử việc là Sunday và Giovani. Đã 35 tuổi và chỉ có 4 bàn thắng sau 13 trận lượt đi là bất lợi. Tuy nhiên anh em nhà Văn Sỹ sẽ phải cân nhắc sau màn thể hiện ấn tượng của tiền đạo này trước Đà Nẵng ở vòng 13 vừa qua. Tân binh mới chưa hẳn đã có trình như thế.

MC Bóng tròn: Trên sân Vinh, Hàng Đẫy cũng đã có ngoại binh sắp hàng chờ được “xem giò” nhưng mọi việc vẫn chưa đến đâu. Phía nam, S.Khánh Hòa đang lâm vào cảnh khó khăn cũng phải cắn răng tìm ngoại binh để cải thiện vị trí. Không phải chỉ tìm tiền đạo, các đội như Hải Phòng cũng cần tính đến việc tìm trung vệ ngoại. 3 ngoại binh hàng công chưa làm được nhiều thì các hậu vệ nội Đất Cảng đã để thủng lưới 23 bàn.

BLV Khoai môn: Theo các anh, liệu các đội không có nhiều mục tiêu như SLNA có dám chấp Tây không nhỉ? Họ có dàn nội binh cũng ổn kia mà?

BLV Khoai lang tím: Tôi cho là không, lượt về thời tiết khắc nghiệt, các đội chấp tây rất dễ “tụt pin” và đôi khi hối không kịp. Ngay cả Hà Nội, khi Oseni chấn thương đã vội tìm ngoại binh thay thế dù họ có 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch.

Kể có có tiền, lựa chọn được ngoại binh ưng ý là điều không hề dễ với các đội bóng lúc này (ảnh VPF)
Kể có có tiền, lựa chọn được ngoại binh ưng ý là điều không hề dễ với các đội bóng lúc này (ảnh VPF)

MC Bóng tròn: Một vài cầu thủ nội cũng đã mất việc, dù họ là những người có tên tuổi.

BLV Khoai môn: Vâng, có thể kể đến thủ môn Bửu Ngọc (Thanh Hóa), Trịnh Duy Long (Hà Tĩnh)…đây là những cái tên vướng vào những vấn đề ngoài chuyên môn. Bầu Đệ không thiếu tiền nhưng rất cứng tay trong việc lập lại trật tự phòng thay đồ. Bóng đá chuyên nghiệp khắc nhiệt như thế đấy, hôm qua đang là sao thì hôm nay có thể mất việc.

BLV Khoai lang tím: Tôi tưởng Trịnh Duy Long sẽ theo ông thầy cũ về Thanh Hóa, HLV Đức Thắng rất thích lối đá của cựu cầu thủ Sài Gòn này.

MC Bóng tròn: Đúng thế, thương vụ không thành ở phút cuối. Tôi được biết sau đó  HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định gia cố hàng thủ khi mời về trung vệ Lê Văn Sáu. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo xứ Thanh, từng kinh qua loạt CLB như Hải Phòng, Nam Định và Tây Ninh. Tiếp đến là đôn  tiền vệ trung tâm Hoàng Văn Hải, cầu thủ trẻ của đội U19 lên. Thanh Hóa đã tính chuyện đường dài. 

BLV Khoai môn: Nói về đôn trẻ, SLNA cũng vừa đôn thủ môn trẻ Dương Văn Cường vào vị trí dự bị số 2 khi thủ môn Lê Văn Hùng của họ chấn thương. Dương Văn Cường sinh năm 1999, từng thi đấu nổi bật trong màu áo U17, U19 và U21 SLNA tại các VCK. Đặc biệt, “người gác đền” 20 tuổi đã từng giành danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất” tại VCK U19 QG 2017.

BLV Khoai lang tím: Trong một diễn biến khác, tân HLV Hải Biên đã cho Bình Định mượn 3 cầu thủ trẻ ít sử dụng là Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Vũ Linh, Trần Hoàng Sơn. 3 cầu thủ này sẽ thi đấu cho Bình Định trong phần còn lại của mùa giải. Hai người đầu tiên đã có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng miền Trung khi đối đầu Phù Đổng (thắng 1-0).

MC Bóng tròn: B.Bình Dương cũng cho Bình Định mượn trung vệ Trương Dũ Đạt. Tiền vệ 28 tuổi Đinh Bá Thiêm  cũng vừa rời S.Khánh Hòa về đất võ Bình Định. Như thế Bình Định là đội hạng Nhất, đang xếp thứ 11 đã có đến 5-6 sự bổ sung trong giai đoạn lượt về.

HLV Thành Công cũng tạo điều kiện cho  Xuân Dương rời Sài Gòn FC về đầu quân cho Phù Đổng FC. Đây là những cầu thủ có chuyên môn tốt, nhưng không được sử dụng bởi quan điểm khác nhau của những nhà cầm quân mà thôi.

MC Bóng tròn: Chúng ta đã có buổi trao đổi khá thú vị về các vụ chuyển nhượng mùa hè. Xin cám ơn các khách mời tham gia!