Đánh bại phe thánh chiến, quân đội Syria thượng cờ tại thủ phủ tỉnh Al-Quneitra

VietTimes -- Quân đội Syria chính thức thượng cờ quốc gia lên thành phố thủ phủ của tỉnh Al-Quneitra lần đầu tiên kể từ khi Lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm thành phố này trong cuộc tấn công năm 2014.
Quân đội Syria thượng cờ trên thủ phủ tỉnh Quneitra. Anh minh họa Masdar News
Quân đội Syria thượng cờ trên thủ phủ tỉnh Quneitra. Anh minh họa Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các đơn vị vũ trang Syria tiến vào giành lại quyền kiểm soát thành phố thủ phủ tỉnh Al-Quneitra sau khi các lực lượng Hồi giáo cực đoan, chấp hành các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn và hòa giải với chính quyền Syria, rời khỏi thành phố này.

Quân đội Syria cùng di chuyển binh lực đến ranh giới khu phi quân sự giáp với vùng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, triển khai các tiền đồn dọc theo khu phi quân sự trong khu vực này.

Quân đội Syria cũng đã tiến vào giải phóng thị trấn Al-Qahtaniyah sau khi các tay súng cực đoan cuồng tín đã di tản về phía bắc Syria.

Quân đội Syria thượng cờ trên thủ phủ tình Quneitra. Video Masdar News