Đà Nẵng muốn siết chặt nhập cư khu vực trung tâm!

VietTimes -- Quan điểm được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đưa ra tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX khi nói đến các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cương quyết có những biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cương quyết có những biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn

Cấm nhập cư khu vực trung tâm!

Tại phiên tiếp thu và giải trình các ý kiến liên quan đến lĩnh vực giao thông, quản lý đô thị, trật tự xã hội, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tỏ ra quan ngại trước thực trạng Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự,...

“Đây là một nguy cơ, thử thách. Khi TP lên 2 triệu dân thì đi bằng cách gì? Hầu như đến bây giờ, chúng ta chưa đưa ra giải pháp nào cho sáng sủa. Ráng làm được xe buýt BRT và 5 tuyến xe buýt gom nhưng cũng chỉ giải quyết phần nào.  Còn lộ trình cắt giảm phương tiện đã được đề cập nhưng nếu không có phương tiện giao thông thay thế thì cũng không cắt giảm được", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ.

"Thành phố cũng đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp như: làm cầu hầm, đèn giao thông…Nhưng để căn cơ thì cần nhiều giải pháp đồng bộ mang tính tổng thể. Chúng tôi đang tính trình Thủ tướng cho phép thu phí đậu đỗ dưới lòng lề đường… Tôi đề nghị các ngành tham mưu, ngành quy hoạch, GTVT siết chặt lại nhà ở và nhập cư vào trung tâm. Nhiều anh có đất thương mại dịch vụ đang đổi đất qua nhà ở, căn hộ condotel để bán. Bây giờ nên cấm luôn chứ không là không có đường đi”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tỏ ra lo lắng.

Chủ tịch UBND TP, Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, Kỳ họp thứ 3, HĐND khóa IX, trật tự đô thị, an ninh, tội phạm, ma túy, nhập cư, VietTimes
Đà Nẵng sẽ siết chặt nhập cư và giám sát các dự án căn hộ tại khu vực trung tâm thành phố nhằm đảm bảo trật tự giao thông đô thị

Lo lắng vì ma túy!

Liên quan đến tình trạng gia tăng tội phạm, nhất là liên quan đến tệ nạn ma túy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tỏ ra quan ngại khi đây là một trong những nhân tố dẫn đến sự gia tăng của các hành vi phạm tội. “Liệu chúng ta có đang bất lực về sự gia tăng của tội phạm ma túy? Trại cai nghiện tập trung 05-06 của thành phố đã đầy, không còn chỗ để tiếp nhận thêm người nghiện. Đây là điều chưa bao giờ thành phố nghĩ tới. Trong khi đó, ma túy là nguồn gốc, nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác. Đà Nẵng đã xuất hiện và có chiều hướng gia tăng các loại tội phạm có tổ chức, bảo kê, cờ bạc, cá độ, đòi nợ thuê, bắt cóc… Các đường dây tại chỗ cũng có và từ bên ngoài cũng có", ông Huỳnh Đức Thơ nói.

"Từ khi ma túy biến tướng thành những loại ma túy tổng hợp việc kiểm soát càng ngày càng khó khăn và chính những loại ma túy này đã dẫn đến nhiều vụ trọng án trong thời gian qua. Nên nhiệm vụ trọng tâm của TP sẽ là giữ vững ổn định trật tự, đảm bảo an toàn cho toàn xã hội. Ngành công an, các cơ quan hữu quan, lực lượng vũ trang, các cấp… sẽ quyết tâm đưa ra một cách hiệu quả và có hệ thống những giải pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên để giữ thành phố an bình. Và chúng ta phải làm rất nhiều để đạt điều này. Phải quan niệm là tội phạm ở khắp nơi, vì có đến hơn 70% người nghiện tại cộng đồng nên không thể lơ là được", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.