Đà Nẵng: Dự án du lịch ở Sơn Trà gây họa cho biển Tiên Sa

VietTimes -- Sau trận mưa lớn diễn ra mấy ngày qua, một lượng lớn bùn đất từ công trình Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa đã đổ tràn xuống biển đang đe dọa môi trường biển tại đây.
Sau trận mưa lớn diễn ra mấy ngày qua, một lượng lớn bùn đất từ công trình Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa đã đổ tràn xuống biển đang đe dọa môi trường biển tại đây.
Sau trận mưa lớn diễn ra mấy ngày qua, một lượng lớn bùn đất từ công trình Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa đã đổ tràn xuống biển đang đe dọa môi trường biển tại đây.
Sáng 13/7, chúng tôi có mặt tại hiện trường bờ biển phía ta luy âm công trình Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Mặc dù công trình đã ngừng thi công do chưa có giấy phép, nhưng một lượng lớn bùn đất từ dự án này theo nước mưa trôi xuống biển.
Tại hiện trường, bờ biển bị 3 bãi bùn đất tràn xuống loang lổ. Trong đó có một vị trí bị nước mưa cùng bùn đất xói lở nham nhở bãi cát, nước biển đổi màu vàng đục. Từ vị trí bị bùn đất xói lở nhìn về phía núi Sơn Trà là công trình Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa của Công ty Biển Tiên Sa xây dựng trái phép nham nhở. Một lượng lớn đất đá, bùn tại đây đã bị xói lở sau những cơn mưa lớn.
Bùn đất theo mưa từ công trình Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa đổ tràn xuống biểnBùn đất theo mưa từ công trình Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa đổ tràn xuống biển

“Bùn đất này là do công trình nham nhở trên kia gây ra chớ ở đâu. Mấy bữa nay có mưa lớn, bùn đất trên đó chảy ào xuống đây khiến xói lở, nước biển đục ngầu. Nay đỡ hơn rồi đó. Cơ quan chức năng làm thế nào chứ để vậy không được, bãi biển sẽ chẳng còn gì đâu”, một ngư dân đánh bắt cá gần bờ tại đây cho biết.

Trước đó, ông Hồ Duy Diệm, nguyên phó Chủ tịch Hội quy hoạch TP Đà Nẵng đã cảnh báo về tình trạng sạt lở, bùn đất trôi chảy xuống biển Tiên Sa gây ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động thái nào để ngăn chặn hiện tượng này.
Hiện trường vụ việc (ảnh Hồ Duy Diệm)Hiện trường vụ việc (ảnh Hồ Duy Diệm)

“Nếu không có biện pháp xử lý, khu vực bãi biển Tiên Sa sẽ có nguy cơ trở thành bãi bùn khi có mưa lớn, vì lượng bùn đất từ công trình dự án này sẽ theo dòng chảy trôi và lắng xuống đây. Không chỉ là hư hại bãi cát, bùn đất lắng xuống biển có thể gây hại cho rặng san hô bên dưới chân bán đảo Sơn Trà”, ông Diệm chia sẻ.