close Đăng nhập

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin hoãn tòa vì sức khỏe yếu

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan phải hoãn do bị cáo Trịnh Văn Quyết xin vắng mặt để điều trị bệnh.

Vợ ông Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm tiền

Sáng 26/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xét kháng cáo của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và nhiều bị cáo khác.

Tại phần thủ tục, theo báo cáo của thư ký, nhiều bị cáo vắng mặt, trong đó ông Quyết có đơn xin hoãn. 5 luật sư của ông tại phiên phúc thẩm cũng có đơn xin hoãn xét xử.

Báo cáo về sự vắng mặt của ông Quyết theo yêu cầu của chủ tọa, cảnh sát tư pháp cho hay theo xác nhận của trại tạm giam và bệnh viện 19-8, ông Quyết đang điều trị nội trú do mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến phổi, gan, ho ra máu, viêm dạ dày và thận.

Hiện ông Quyết đang được truyền dẫn khí rung, thở ôxy. Các bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của ông Quyết chưa ổn định để có thể tham gia phiên tòa.

Anh 1.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong đơn xin hoãn xét xử, ông Trịnh Văn Quyết đã nêu lý do sức khỏe hiện tại đang rất yếu, kèm theo đó là các bệnh lý mãn tính. Ngoài ra, ông cũng cho biết vợ mình đã nộp hơn 600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ này.

Trước sự vắng mặt của ông Quyết và nhiều thành phần khác, tòa tổ chức biểu quyết công khai. Phần lớn luật sư và toàn bộ bị cáo có mặt đều đồng ý hoãn.

Trong số 140 nhà đầu tư có mặt, đa số đều không đồng ý với việc hoãn phiên tòa. Nhiều bị hại và người có quyền lợi liên quan đã bày tỏ mong muốn phiên phúc thẩm được diễn ra sớm để vụ án sớm được giải quyết.

Trước khi hỏi ý kiến VKS, chủ tọa đã nhấn mạnh những khó khăn trong việc tổ chức phiên tòa, từ khâu chuẩn bị hồ sơ, gửi giấy mời đến việc đảm bảo an ninh.

Chủ tọa cho biết việc tổ chức một phiên tòa phúc thẩm như thế này tốn rất nhiều thời gian và công sức của tòa án, cũng như của các bên liên quan. Mỗi một lần hoãn phiên tòa sẽ gây ra những lãng phí không đáng có.

Sau khi đại diện VKS ủng hộ phương án hoãn, HĐXX hội ý và ra thông báo hoãn phiên tòa. Ngày mở lại phiên phúc thẩm chưa được ấn định.

Cựu chủ tịch FLC chịu mức án 21 năm tù ở phiên sơ thẩm

Trước đó, chiều 5/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù đối với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết phải bồi thường cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS là 1.364 tỷ đồng, phải truy nộp số tiền 500 tỷ đồng thao túng chứng khoán. Như vậy, tổng số tiền mà ông Quyết phải khắc phục là hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, năm 2014, ông Quyết chỉ đạo em gái và đồng phạm tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, bị cáo Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết, có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Xã hội số

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.