“Cuộc chơi” năng lượng tái tạo của ông chủ thương hiệu tivi SAM

VietTimes – Với việc đổi tên Đông Á thành CTCP Tập đoàn Năng lượng SAM, đại gia Trần Văn Sâm thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Ông Trần Văn Sâm (trái) - Chủ tịch HĐQT CTCP Đông Á
Ông Trần Văn Sâm (trái) - Chủ tịch HĐQT CTCP Đông Á (Nguồn: Báo BR-VT)

Ông Trần Văn Sâm (SN 1969) thường được biết đến với biệt danh Sâm "Đông Á". Biệt danh này nhiều khả năng xuất phát từ vai trò của ông Sâm trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Đông Á (Đông Á).

Thành lập từ năm 2005, Đông Á đóng vai trò hạt nhân trong "hệ sinh thái" của vị doanh nhân gốc Nghệ An. Tới năm 2006, Đông Á xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất tivi màu mang thương hiệu "SAM", tại Bình Dương.

Theo giới thiệu, nhà máy có diện tích 2,4 ha, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, doanh thu hàng năm trên 350 tỷ đồng. Năm 2010, Đông Á đứng thứ 3 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam (Fast 500). 

Theo dữ liệu của VietTimes, Đông Á có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Trần Văn Sâm (nắm giữ 86,667% VĐL), bà Nguyễn Thị Thắng (nắm giữ 1,167% VĐL), ông Nguyễn Tiến Dũng (nắm giữ 0,166% VĐL) và ông Đỗ Cao Bằng (nắm giữ 12% VĐL).

Đến tháng 7/2017, ông Đỗ Cao Bằng thoái toàn bộ vốn tại Đông Á, cơ cấu sở hữu và vốn cổ phần của doanh nghiệp này được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh tivi màu, ông Trần Văn Sâm còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, có thể kể đến như Chợ Giát tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chợ Giát có diện tích xây dựng 15.431 m2, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2010.

Chợ Giát tại Quỳnh Lưu
Chợ Giát tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Bên cạnh đó, năm 2010, ông Sâm còn thực hiện dự án tổ hợp biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí với diện tích 136.757,7 m2, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng. Dự án có vị trí đắc địa, nằm cạnh sông Lam, giữa hai cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Tuy nhiên, dự án sau nhiều năm chậm tiến độ đã bị thu hồi và giao cho chủ đầu tư khác.

Đáng chú ý, công ty Đông Á của đại gia Trần Văn Sâm còn xây dựng dự án thương mại tại 66 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, Tp. Vinh với diện tích đất 5.160 m2, vốn đầu tư 430 tỷ đồng. Khu đất vàng giữa lòng Tp. Vinh trước đây là địa chỉ của Cục thuế tỉnh Nghệ An. 

Năm 2013, ông Trần Văn Sâm thành lập CTCP Đông Á Châu Đức, vốn điều lệ 160 tỷ đồng, là chủ đầu tư Khu công nghiệp Đá Bạc tại huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án này có diện tích giai đoạn 1 là 295 ha, tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc tại Khu công nghiệp Đá Bạc
Dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc tại Khu công nghiệp Đá Bạc (Nguồn: Toji Group)

Tới năm 2019, Đông Á bất ngờ đổi tên thành CTCP Tập đoàn Năng lượng SAM, phần nào cho thấy định hướng phát triển mới của công ty.

Tập đoàn Năng lượng SAM là chủ đầu tư của dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc, công suất 48 MW. Bên cạnh đó, thông qua Đông Á Châu Đức, Tập đoàn Năng lượng SAM còn đầu tư vào Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 4 với công suất 50 MW tại huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng vốn đầu tư của hai dự án trên lên tới 2.436 tỷ đồng cho thấy tham vọng và tiềm lực lớn của ông chủ tivi SAM trong lĩnh vực năng lượng tái tạo./.