Công ty của “Bầu” Đức mất hơn 17 nghìn tỷ sau nửa năm lên sàn

Ngày 16/2 chắc chắn sẽ là một ngày không thể nào quên đối với Bầu Đức cũng như nhà đầu tư của HNG khi cổ phiếu này lần đầu tiên rớt xuống dưới mệnh giá, đạt 9.500 đồng/đơn vị.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HNG
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HNG

Ngày 20/7/2015, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Với hơn 708 triệu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 7.081 tỷ đồng, HAGL Agrico lúc đấy là doanh nghiệp về nông nghiệp có quy mô lớn nhất của Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Ngày đầu tiên chào sàn, từ mức giá khởi điểm là 28.000 đồng, cổ phiếu HNG đã tăng lên 33.500 đồng/đơn vị, đưa vốn hóa thị trường của HNG tại phiên giao dịch ngày 20/7 đạt gần 23.723 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu này tính từ lúc lên sàn đến nay.

Thời gian sau đó, cổ phiếu HNG được giao dịch trong khoảng từ 28.000 đồng/đơn vị đến 30.000 đồng/đơn vị. Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 12 năm ngoái, cổ phiếu này bắt đầu "lao dốc không phanh" theo cổ phiếu công ty mẹ HAG.

Ngày 16/2 chắc chắn sẽ là một ngày không thể nào quên đối với Bầu Đức cũng như nhà đầu tư của HNG khi cổ phiếu này lần đầu tiên rớt xuống dưới mệnh giá, đạt 9.500 đồng/đơn vị.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra trong ngày hôm nay (19/2), khi cổ phiếu HNG quay đầu tăng trần với khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh “khủng”: 41,74 triệu cổ phiếu. Đây là một lượng cổ phiếu rất lớn, bởi thực tế số cổ phiếu tự do lưu hành (không bao gồm lượng cổ phần do cổ đông lớn – HAG nắm giữ) chỉ chiếm 20,48% tổng số cổ phiếu HNG.

Đây được cho là động thái bắt đáy của các nhà đầu tư khi cổ phiếu HNG liên tục nằm sàn trong thời gian qua.

Tuy vậy, sự quay trở lại này cũng không thể bù đắp những gì đã mất trong thời gian qua của HNG.

Tính đến nay, sau 14 phiên liên tiếp "đo sàn" và 1 phiên trần duy nhất, từ mức 21.900 đồng hôm 22/1/2016, giá cổ phiếu HNG đã mất 59,82%, xuống còn 8.800 đồng/đơn vị chiều ngày 19/2.

Tính riêng từ đầu năm 2016, cổ phiếu HNG đã "bốc hơi" tới 69,6% giá trị. Còn nếu so với mức giá đỉnh, tức là mức giá trong phiên đầu tiên HNG lên sàn, giá trị cổ phiếu này đã mất tới 73,7% giá trị. Theo đó, khoảng 17.491 tỷ đồng vốn hóa công ty đã "cuốn theo chiều gió". 

Theo kết quả hoạt động kinh doanh mới được doanh nghiệp này cập nhật, năm 2015, HNG lãi ròng hợp nhất hơn 996 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm đã đạt con số hơn 979 tỷ đồng. Như vậy có khả năng quý 4/2015, HNG chỉ đạt lãi ròng chưa đến 20 tỷ đồng.

Theo Bizlive