Con trai ông Nguyễn Bá Thanh nhận nhiệm vụ mới

VietTimes -- Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Cảnh tại buổi công bố Quyết định nhận nhiệm vụ làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Cảnh tại buổi công bố Quyết định nhận nhiệm vụ làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban thường vụ Thành đoàn đã công bố danh sách Ban chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.
Sau khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, ông Nguyễn Duy Minh, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng thay cho ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh (cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).
Cụ thể, sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 280 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 45 người. Trong đó, có 15 Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn. Đại hội cũng bầu ra Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới, thay thế cho ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).
Theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Đà Nẵng (khóa XVII) được bầu giữ vị trí Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới. Hai Phó Bí thư là ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Nguyễn Hà Thảo Chi. 
Trước đó, ngày 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định phân công nhiệm vụ mới đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.