"Cỗ xe tăng Đức” chuẩn bị đổ bộ sân Wembley

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –HLV Joachim Low sẽ kết thúc 15 năm gắn bó với đội tuyển Đức sau Euro 2020 này. Die Mannschaft sẽ có nhiều thay đổi trước khi đối đầu với chủ nhà Anh tại tứ kết này.
Die Mannschaft tại Euro 2020. Ảnh Getty
Die Mannschaft tại Euro 2020. Ảnh Getty

Việc đội tuyển Đức đứng nhì bảng F, sau nhà vô địch World Cup Pháp không phải là điều quá tệ, bởi bảng F gồm Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Hungary vốn được coi là bảng tử thần. Nhưng việc họ để Hungary “hành hạ” như vậy cho thấy, nếu Joachim Low không nhanh chóng thay đổi, sẽ khó tiến sâu tại Euro 2020.

Tăng chất thép

Triết lý bóng đá của HLV Joachim Low là cầm nhiều bóng, rồi đột ngột thay đổi hướng tấn công và tốc độ lên bóng để tiếp cận khung thành đối phương. Trong cả 3 trận đấu gặp Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Hungary thì “cỗ xe tăng Đức” đều chiếm ưu thế cầm bóng, thậm chí trận gặp Hungary đội tuyển Đức cầm bóng 76% thời gian nhưng vẫn để thủng lưới 2 bàn.

Giới chuyên môn cho rằng Joachim Low khá bảo thủ, dường như ông đóng đinh đội hình chiến thuật 3-4-3, 3-5-2 với 11 khuôn mặt ông lựa chọn từ phòng loại. Phải đến khi Thomas Muller, người đã bị đau sau trận gặp Bồ Đào Nha không thể ra sân người ta mới được chứng kiến Leroy Sane đá hay như thế nào trong trận gặp Hungary.

Người Pháp đã cho HLV Joachim Low hiểu thế đâu là điểm yếu của ĐT Đức. Ảnh Goal

Người Pháp đã cho HLV Joachim Low hiểu thế đâu là điểm yếu của ĐT Đức. Ảnh Goal

Toni Kroos và Ilkay Gundogan là cặp tiền vệ trung tâm mà ông thầy người Đức 61 tuổi này ưa thích. Ngoại trừ trận gặp Bồ Đào Nha, 2 trận đấu còn lại Kroos và Gundogan cho thấy sự khó khăn khi gặp các cầu thủ chơi thiên về cơ bắp của đối phương. Mặc dù trong tay HLV Joachim Low có Leon Goretzka, Florian Neuhaus thậm chí cả Joshua Kimmich nhưng “cỗ xe tăng Đức” vẫn chơi với những nhà kỹ thuật bậc thầy nhưng lại thua thiệt trong những pha đối đầu.

Quân bài dự bị

Trên hàng công, bộ ba Muller, Havertz và Gnabry đã có trận đấu cực hay khi gặp Bồ Đào Nha. Nhưng đội tuyển Đức vẫn thiếu một trung phong đúng nghĩa, làm tường cho các vệ tinh xung quanh. Người Anh sẽ phải chú ý đến Kevin Volland và Timo Werner những cầu thủ có một mùa giải khá hay trong màu áo Monaco và Chelsea. Lối đá rộng, đơn giản của Vollan, Timo Werner rất hợp với chiến thuật phòng ngự, phản công nhất là Timo Werner đã rất quen với bóng đá Anh.

Timo Werner đã rất quen với bóng đá Anh. Ảnh Goal

Timo Werner đã rất quen với bóng đá Anh. Ảnh Goal

Nỗi lo lớn nhất của HLV Joachim Low chắn chắn thuộc về hàng phòng ngự hàng thủ 3 người của Die Mannschaft. ĐT Đức là đội chơi tấn công phóng khoáng, dựa trên nền tảng phòng ngự khoa học. Nhưng việc để thủng lưới đến 5 lần chỉ sau 3 trận chắc chắn sẽ được BHL đội tuyển Anh nghiên cứu kỹ. HLV Joachim Low cũng hiểu rằng sơ đồ 3-5-2 và 3-4-3 thì không chỉ Antonio Rudiger, Mats Hummels và Matthias Ginter chịu trách nhiệm phòng ngự.

Với việc hàng tấn công của đội tuyển Anh với các cầu thủ có tốc độ như H.Kane, R.Sterling, B.Saka thì những trung vệ Mats Hummels và Matthias Ginter xoay xở chậm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. ông Joachim Low sẽ phải cân nhắc nhiều, thậm chí có thể phải chuyển sang lối đá 4 hậu vệ. Low dường như vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết xác đáng cho vấn đề này.

Thần đồng bóng đá Đức Musiala. Ảnh CNN
Thần đồng bóng đá Đức Musiala. Ảnh CNN

Niềm hy vọng của Low dành cho tiền vệ Leon Goretzka sinh năm 1995 với lối chơi giàu năng lượng. Sự xuất hiện của Goretzka ở trận gặp Hungary đã giúp tuyến giữa của ĐT Đức thêm phần cơ bắp.

Ngoài ra tiền vệ trái Musiala đã cho ta thấy phần nào hình ảnh Joshua Kimmich tại Euro 2016, thi đấu xông xáo và có phần liều lĩnh, một vũ khí bí mật của đội tuyển Đức. Ngôi sao 18 tuổi của Bayern Munich rất tích cực tham gia tấn công, điều đã giúp anh có cho mình một đường chuyền quyết định và quan trọng hơn hết là bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho ĐT Đức. Việc có nhiều cầu thủ Bayern Munich đang đá cho đội tuyển Đức sẽ giúp cho khả năng phối hợp thuận lợi hơn nhiều.