Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" lại bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – "Cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương từng nổi tiếng trên mạng xã hội với câu “đúng nhận sai cãi” vừa bị khởi tố bổ sung, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Vietnamnet, Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã xác nhận thông tin vừa khởi tố bổ sung với bà Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác, nạn nhân khác.

co-dong-bo-cau-4751.jpeg
"Cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương lại bị khởi tố

Đây là diễn biến mới, khi cơ quan điều tra làm rõ nội dung tố cáo của ông Ng.T.T (trú tại Hiệp An, Kinh Môn).

Lần này, Hương bị ông Ng.T.T, trú tại Hiệp An, Kinh Môn, tố cáo dùng việc lễ bói chiếm đoạt của ông T hơn 60 triệu đồng. Do đó, Hương bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố bổ sung.

Trước đó, ngày 22/6/2023, Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố và bắt tạm giam cô đồng “đúng nhận sai cãi’’ Trương Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Dân trí đưa tin, ngày 6/12/2022, anh T.T.X cùng mẹ đến gặp bà Hương xem bói và được bà gợi ý làm lễ cầu bán được nhà với giá 270 triệu đồng. Sau khi anh X trình bày khó khăn, bà Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và hứa hẹn sau lễ cúng, đến ngày 28/12/2022, gia đình anh T.T.X sẽ bán được nhà.

Tuy nhiên, đến hết tháng 12/2022, anh T.T.X vẫn không bán được nhà. Vì thế, anh X. đã tố cáo bà Hương lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 9/2/2023, bà Hương bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".