Chuyện trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đã 9 trận đấu liên tiếp, các cầu thủ dự bị vào sân đều không có được bàn thắng. Đây là điều mà HLV Park Hang-seo cần phải quan tâm trong đợt tập trung đội tuyển lần này.
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm đội tuyển quốc gia. Ảnh VFF.
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm đội tuyển quốc gia. Ảnh VFF.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Hồ Tấn Tài trong trận thua 2-3 trước Trung Quốc là lần gần đây nhất cầu thủ dự bị của đội tuyển thực hiện. Đây là trận đấu Tấn Tài vào sân thay cho Vũ Văn Thanh ở cánh phải và thi đấu khá hay. Sau trận đấu đó, các lần thay người của HLV Park Hang-seo đều không để lại dấu ấn chuyên môn. Duy nhất ở trận ra quân trước Lào, hậu vệ Vũ Văn Thanh thay Hồng Duy ở phút 58 bên hành lang trái đã mang về quả 11m, nhưng đáng tiếc chính anh lại thực hiện không thành công.

Nhìn đối thủ thay người

Trong khi đó Thái Lan cho thấy sự đồng đều chất lượng cầu thủ, sự tinh quái của HLV Mano Polking. Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Indonesia, sau 45 phút đầu bị dẫn 1-0, đầu hiệp 2 HLV Mano Polking có 3 sự thay đổi người. Một ở vị trí trung vệ, một ở vị trí tiền vệ trung tâm và ở hàng công Dangda ra sân và thay bằng A.Kraisorn, ngay lập tức chưa đầy 10 phút sau, trung phong số 9 này đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Không những thế, thế trận của người Thái tốt hơn rất nhiều, họ còn vươn lên dẫn trước 2-1.

Đây là trận đấu ông Mano Polking chơi với sơ đồ 4-2-3-1 sau khi dẫn trước 4-0 ở lượt đi bằng chiến thuật 4-4-2 hàng tiền vệ hình kim cương. Về nhân sự thi đấu tại AFF Cup 2020 đã tung vào sân cả 30 cầu thủ, thủ môn dự bị số 2 Kawin cũng được xỏ găng thi đấu. Các lần thay người của ông thầy này tại AFF Cup 2020 đều khiến đối phương bị bất ngờ và có bàn thắng cho đội Thái Lan.

Không nét chấm phá

Theo thống kê 6 trận đấu tại Singapore, HLV người Hàn Quốc đã sử dụng tất cả 22/30 cầu thủ mang theo. 8 cái tên không ra sân phút nào là: Việt Anh, Thanh Thịnh, Hoàng Anh, Đức Huy, Thanh Bình, Văn Đạt và 2 thủ môn Văn Hoàng, Văn Chuẩn. 4 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, ngoài trừ Minh Vương đá 32 phút trận gặp Lào đủ để ra mồ hôi. Xuân Mạnh (thi đấu 6 phút bán kết lượt đi và 8 phút lượt về), Lê Văn Xuân (8 phút trận bán kết lượt về) và Đình Trọng (5 phút trước Lào) đều không kịp hòa nhập với lối chơi của đồng đội.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia tập luyện tại Hà Nội. Ảnh VFF.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia tập luyện tại Hà Nội. Ảnh VFF.

Trước đây thầy Park từng ghi dấu ấn về những lần thay người, các cầu thủ dự bị vào sân đều tạo những nét chấm phá, thực hiện sự thay đổi chiến thuật và có bàn thắng để thay đổi cục diện. Nhưng tại AFF Cup 2020, dù trận nào ông Park cũng sử dụng tối đa 5 quyền thay người với 30 lượt, tuy nhiên không cầu thủ dự bị nào vào sân mang lại sự thay đổi.

Chúng ta không thấy một sự linh hoạt của cầu thủ dự bị đủ gây lúng túng cho đối phương như trận gặp Trung Quốc dù đối thủ chỉ tầm Campuchia, Lào, Malaysia. Thậm chí Văn Thanh bị bỏ lỡ tình huống ghi bàn trên chấm penalty đã gián tiếp khiến đội tuyển Việt Nam kém Indonesia về hiệu số, đứng nhì bảng phải sớm gặp Thái Lan ở bán kết.

Không chỉ làm mới đội hình ra sân mà đã đến lúc thầy Park phải sớm tìm lại sự nhạy cảm, đọc tình huống trên sân để có sự thay người đúng thời đểm và tạo sự đột biến như trước đây. Một công việc mà không hề đơn giản nếu như không có những cầu thủ dự bị có chuyên môn, thể lực tốt.