close Đăng nhập
Luật nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Nghiêm cấm người đã uống rượu bia lái xe từ ngày 1/1/2020

VietTimes -- Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia vừa được thông qua sáng nay, Quốc hội thống nhất quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
Theo IOGT International, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia lớn thứ ba ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

IOGT International: Việt Nam là chú bò sữa khổng lồ của Heineken (*)

VietTimes – Theo Tổ chức Quốc tế Nếp sống lành mạnh (IOGT International), Việt Nam là thị trường mang lại lợi nhuận lớn thứ hai cho Heineken, sau Mexico. Các nhà phân tích ước tính thu nhập kinh doanh từ thị trường Việt Nam chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số 3,87 tỷ euro (4,3 tỷ USD) mà tập đoàn này kiếm được năm ngoái.

Ảnh minh họa

19 tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị cân nhắc dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

VietTimes -- Theo Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), phần lớn nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia đưa ra chỉ còn mang tính hình thức. Bởi dự luật không có được tính rõ ràng, cụ thể về quyền và trách nhiệm của từng chủ thể chịu sự chi phối của luật đi kèm chế tài xử phạt nghiêm minh khi vi phạm.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, điều phối Liên minh NCDs-Việt Nam

Cố “ép” người Việt uống rượu bia – đi ngược chiều tâm thế dân tộc

VietTimes -- Tưởng chừng phiên thảo luận nóng rẫy tại nghị trường Quốc hội vào ngày 23/5 vừa qua, ít ra cũng làm cho Hiệp hội rượu, bia và nước giải khát Việt Nam phần nào nhìn lại và tìm lại được chính bản thân mình sau từng ấy “nỗ lực” kêu gào cho cái mà họ xây dựng là “người uống có trách nhiệm”. Chẳng ngờ mới đây, họ tiếp tục đưa thông tin với những “luận điệu” theo kiểu “Cấm bán rượu, bia theo giờ khả thi đến đâu”?... nhằm tiếp tục bấu víu hy vọng vào việc “mềm hóa” dự Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHCRB).
Hội thảo “Thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả Luật phòng chống tác hại thuốc lá”. Ảnh: Minh Thúy.

Hé lộ sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào chính sách kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam

VietTimes – Ngành công nghiệp thuốc lá đang tìm cách đạt được lợi nhuận, trực tiếp hoặc gián tiếp từ các sản phẩm thuốc lá và tìm đủ mọi cách để thuốc lá được tiêu thụ thông qua sự can thiệp vào các chính sách. Thông tin này được BS. Nguyễn Tuấn Lâm (Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam) chia sẻ tại hội thảo “Thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả Luật phòng chống tác hại thuốc lá” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), tổ chức điều phối Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp - Quốc hội tổ chức sáng 31/5 tại Hà Nội.
Sau nhiều lần sửa đổi, dự Luật PCTHCRB lại giảm dần sức mạnh

Dự Luật rượu, bia mơ hồ, khó hiểu, thậm chí mâu thuẫn

VietTimes - Trước khi Quốc hội bắt đầu kỳ họp lần này Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) tiếp tục gửi Thư kiến nghị (lần thứ 3) tới Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia (PCTHRB), sau khi đánh giá “dự thảo Luật lần thứ 5 (đưa ra ngày 23/3/2019) có chất lượng sụt giảm nhiều so với phiên bản lần 1 (15/4/2018, do Bộ Y tế đưa ra)”.
Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã qua nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn còn nhiều điểm cần xin ý kiến của Quốc hội

Dự Luật rượu bia trước giờ bấm nút: Còn nhiều vấn đề cần làm rõ

VietTimes -- Ngày mai (30/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp “chốt” về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trước khi Quốc hội biểu quyết. Song, vẫn còn nhiều điều bất hợp lý trong dự thảo Luật khiến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lo ngại và đã thẳng thắn chỉ ra trong buổi họp giữa Ban soạn thảo Luật, Quốc hội và các bộ, ngành, Chính phủ vào tối 27/5.

GS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức - cấp cứu Việt Nam điều trị cho nạn nhân bị ung thư gan do uống nhiều rượu

10 tổ chức quốc tế đã khuyến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Y tế nước ta những gì?

VietTimes - Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét Luật phòng chống tác hại của rượu bia (PCTHCRB). Vì thế, VIETTIMES xin tổng hợp những kiến nghị về dự Luật này của các tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng quốc tế và trong nước trước tình hình dự Luật PCTHCRB chịu sức ép từ ngành công nghiệp bia rượu, khiến nội dung Luật ngày càng xa rời các khuyến cáo về khoa học, y học và quản lý xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững.
Cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông do uống rượu, bia

Hàng nghìn người tới nghĩa địa từ 4 tỷ lít bia và 300 triệu lít rượu/năm

VietTimes - Việc sử dụng rượu, bia ở nước ta đang ở mức báo động. Vì thế, kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét Luật phòng chống tác hại của rượu, bia (PCTHCRB). Có điều, sau khi qua nhiều lần sửa đổi, những nội dung quan trọng trong quản lý rượu bia đã trở nên yếu đi, đúng với mong muốn của ngành công nghiệp rượu, bia. Đây thật sự là những nguy cơ lớn cho cộng đồng.
TS. Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng – Trung tâm điều phối Liên minh phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Những can thiệp làm yếu Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

VietTimes -- Một dự thảo Luật đưa việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng là mục tiêu hàng đầu và được kỳ vọng sẽ giải quyết căn nguyên của hàng loạt vấn đề xã hội là bia, rượu, thì sau 5 lần sửa đổi, lại trở thành bộ Luật yếu ớt, chỉ mang tính hình thức vì những can thiệp rất "tinh tế" trong quá trình xây dựng Luật.
ĐBQH đề nghị cần giảm thiểu sử dụng rượu bia để tránh việc người sử dụng rượu bia vướng vào vòng lao lý, không kiểm soát và ai cũng trở thành phạm nhân hay tội phạm.

Sẽ buộc thôi việc, thu bằng lái, phạt tiền đến 100 triệu nếu lái xe uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng?

VietTimes -- Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ quan điểm thống nhất quy định cấm bán rượu bia từ 15 độ cồn trở lên trên internet, đồng thời đề nghị mức xử phạt từ xử lý hành chính cho thôi việc, thu bằng vĩnh viễn, phạt tiền đến 100 triệu nếu lái xe uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng.
Sử dụng rượu, bia đang gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội (Ảnh minh họa)

Mơ hồ và mẫu thuẫn, cố tình tránh né đặc tính gây nghiện của rượu, bia

VietTimes -- Được Bộ Y tế đưa ra lần đầu tiên từ ngày 15/4/2018, đến nay, dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã trải qua 5 lần sửa đổi. Nhưng, nghịch lý là càng sửa đổi, luật càng thiếu và yếu khiến cho mục tiêu của luật không được thực thi, không giải quyết được những vấn đề xã hội còn đang tồn tại, mà ngược lại còn khiến các vấn đề đó trở nên trầm trọng hơn.