Chính quyền địa phương Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mua thiết bị viễn thông của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ít nhất 1.681 cơ quan nhà nước và địa phương của Hoa Kỳ đã mua thiết bị và dịch vụ từ Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua và Hytera từ năm 2015 đến năm 2021, nghiên cứu mới cho thấy.
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Một báo cáo vừa được công bố cho thấy các chính quyền địa phương và tiểu bang ở Mỹ vẫn tiếp tục mua thiết bị viễn thông của Trung Quốc bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm loại bỏ thiết bị của Đại lục khỏi chuỗi cung ứng quốc gia.

Báo cáo trên được công bố chỉ vài tuần sau khi có tin rằng Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu để chặn tất cả các hoạt động bán thiết bị viễn thông mới của Huawei và ZTE vì lý do an ninh quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo mật và Công nghệ của Đại học George Washington, từ năm 2015 đến năm 2021, ít nhất 1.681 người dân địa phương và tiểu bang đã mua thiết bị và dịch vụ từ Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua và Hytera.

Báo cáo cho biết, có 5.700 giao dịch liên quan đến một loạt thiết bị được bảo hiểm, bao gồm điện thoại thông minh, camera giám sát, máy quét nhiệt độ, radio cầm tay và thiết bị mạng, với tổng giá trị mua là 45,2 triệu USD.

Các cơ quan liên bang bị cấm mua sắm "các thành phần quan trọng hoặc thiết yếu của bất kỳ hệ thống nào" từ năm công ty công nghệ Trung Quốc vì lo ngại gián điệp.

Báo cáo cho thấy mặc dù số lượng giao dịch đã giảm kể từ khi lệnh cấm được áp dụng vào năm 2018, nhưng “vẫn có hơn 600 lượt mua sắm vào năm 2021 và không có dấu hiệu nào cho thấy các giao dịch đã dừng lại.”

Các quy định của liên bang không áp dụng cho chính quyền các bang, nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thúc giục các nhà lãnh đạo địa phương điều chỉnh chính sách của họ với các nỗ lực an ninh quốc gia và loại bỏ thiết bị công nghệ của Trung Quốc khỏi cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng 3/4 số lượng mua là do các khu học chánh, trường cao đẳng và đại học công lập. Các nhà tù, bệnh viện công và hệ thống vận chuyển cũng đã mua thiết bị.

Một trong những người mua lớn nhất là một trường đại học công lập hạng trung không tên tuổi ở Michigan, đã đầu tư hơn 15 triệu USD vào thiết bị và dịch vụ mạng Huawei trong thời gian được đề cập trong báo cáo.

Nghiên cứu lưu ý rằng thiết bị của Trung Quốc “thường rẻ hơn” so với các sản phẩm tương đương của các công ty không phải của Trung Quốc, “khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các cơ quan chính phủ thiếu tiền.”

Báo cáo cho biết: “Một camera vòm Hikvision cơ bản được bán lẻ với giá khoảng 90 USD trong khi các camera tương tự do các công ty ở Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất với giá cao hơn gấp đôi.”

Theo ước tính của FCC vào tháng 7, việc thay thế toàn bộ thiết bị của Trung Quốc trong các hệ thống của Mỹ sẽ tiêu tốn gần 5 tỉ USD.

Trong phần lớn các giao dịch, các cơ quan tiểu bang không ký hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất Trung Quốc, mà ký với các nhà phân phối bên thứ ba, báo cáo cho biết.

Theo SCMP