close Đăng nhập

Chân dung Hoa hậu có gia thế hoành tráng nhất Việt Nam

Không chỉ sở hữu nhan sắc vượt trội, Hoa hậu Ngô Phương Lan còn khiến nhiều người ghen tị bởi gia thế hoành tráng, giàu có của mình.
Nhiều người ghen tị bởi gia thế hoành tráng của hoa hậu Ngô Phương Lan
Nhiều người ghen tị bởi gia thế hoành tráng của hoa hậu Ngô Phương Lan

Sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ đều công tác trong ngành ngoại giao, vì vậy từ nhỏ Ngô Phương Lan đã nuôi ước mơ trở thành nhà ngoại giao trong tương lai.

Đang học lớp 1 ở Hà Nội thì Ngô Phương Lan theo gia đình sang Mỹ và vài năm sau sang Thụy Điển sinh sống cho đến khi trở về Việt Nam thi hoa hậu.

Đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt vào năm 2007, nhưng Ngô Phương Lan ít tham gia vào các hoạt động showbiz, người đẹp chọn cho mình lối sống giản dị, kín tiếng.

Chính vì thế, cô gái xinh đẹp rất ít nói về mình và gia đình với báo chí và truyền thông. Ít ai biết rằng Ngô Phương Lan được sinh ra trong một gia đình có gia thế vô cùng hoành tráng.

Xứng đáng với gia thế hoành tráng của gia đình, cuộc sống cá nhân của Ngô Phương Lan cũng vô cùng hoàn hảo.

Chân dung Hoa hậu có gia thế hoành tráng nhất Việt Nam ảnh 1

Chân dung Hoa hậu có gia thế hoành tráng nhất Việt Nam ảnh 2

Chân dung Hoa hậu có gia thế hoành tráng nhất Việt Nam ảnh 3

Theo Trí thức trẻ

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.