Champions League: Trận cầu tâm điểm PSG và Real Madrid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đêm nay (3 giờ sáng 16-2), vòng 1/8 Champions League sẽ khai màn với trận lượt đi của 4 cặp đấu đầu tiên. Mọi cặp mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa chủ nhà PSG với Real Madrid.
Trận cầu tâm điểm PSG & Real Madrid. Ảnh MNS.
Trận cầu tâm điểm PSG & Real Madrid. Ảnh MNS.

Trận cầu tâm điểm

Đội khách Real Madrid là câu lạc bộ đã 13 lần vô địch Champions League còn gã nhà giàu Pháp là đội bóng đã đốt không biết bao nhiều tiền của ông chủ người Qatar nhưng chưa một lần lên ngôi. Điều này đã khiến trận cầu tâm điểm sân cỏ châu Âu phần nào che lấp 3 trận còn lại gồm: Sporting Lisbon - Man City, Salzburg - Bayern Munich, Inter - Liverpool.

Phong độ ghi bàn của Real Madrid gần đây không tốt. Ba trận gần nhất, đội chủ sân Bernabeu chỉ ghi được một bàn thắng sau 44 cú sút, điều này khiến HLV Ancelotti phải tính đến phương án chơi phòng ngự phản công. Ở trận gặp Villarreal cuối tuần qua, HLV Ancelotti cất trung phong Luka Jovic trên băng ghế dự bị để sử dụng Gareth Bale từ đầu cho vai trò tiền đạo ảo, bên cạnh Vinicius Jr và Marco Asensio. Điều đó cho thấy phần nào kế hoạch của HLV Ancelotti trước trận đấu với PSG.

Trong 4 trận đấu lớn với Barcelona, Atletico và Inter Milan ở La Liga lẫn Champions League, Real Madrid chỉ một lần để thủng lưới nhờ lối đá phòng ngự phản công. Hai trong 3 bàn thắng của Real Madrid vào lưới Barca đến từ các tình huống phản công. Tốc độ của tiền đạo cánh như Vinicius hay Rodrygo Goes trở thành cơn ác mộng với hàng thủ CLB xứ Catalonia.

Real Madrid là đội đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhưng PSG có bộ ba “nguyên tử”. Bộ ba Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappe đủ sức xuyên thủng mọi hàng thủ trên thế giới. Tiền đạo Neymar nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương để ra sân.

Chuyến hành quân đến Paris lần này sẽ đầy thử thách với đội bóng Tây ban nha khi Messi vừa vượt qua kỷ lục của “Vua bóng đá” Pele với tổng cộng 759 bàn thắng trong sự nghiệp (chỉ còn kém Ronaldo, 801 bàn). Mbappé vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League cán mốc 30 bàn thắng ở 22 tuổi 352 ngày (phá kỷ 23 tuổi 131 ngày của chính đồng đội Messi).

Với các nhà cá Man City là ứng cử viên số 1 của chức vô địch với tỷ lệ cược 3/1 (đặt 1 ăn 3). Ảnh Manctity

Với các nhà cá Man City là ứng cử viên số 1 của chức vô địch với tỷ lệ cược 3/1 (đặt 1 ăn 3). Ảnh Manctity

Ứng cử viên Man City

Bất ngờ lớn nhất của Champions League mùa này là Barcelona lần đầu tiên vắng mặt ở vòng knock-out sau 21 năm sau khi Messi ra đi. Đây mới là lần thứ 4 Barca bị loại từ vòng bảng cùng chung số phận với các CLB Dortmund, Milan, Sevilla…

Các ông lớn khác đều có mặt ở vòng 16 đội, trong đó Man City, PSG, Liverpool, Bayern, Juventus và ĐKVĐ Chelsea gặp không mấy khó khăn. Đáng chú ý, “ngựa ô” Ajax không chỉ là một trong 3 đội toàn thắng ở vòng bảng (cùng Liverpool và Bayern) mà còn là đội có hàng công đáng sợ thứ 2 với 20 bàn thắng (chỉ kém Bayern, 22 bàn), đồng thời thuộc tốp thủng lưới ít nhất với chỉ 5 bàn thua.

Mùa trước, Champions League chứng kiến trận chung kết toàn Anh giữa Chelsea và Man City. Mùa này các đội bóng Premier League tiếp tục khẳng định sức mạnh khi cả 4 đại diện là: MU, Man City, Liverpool và ĐKVĐ Chelsea đều đi tiếp. Với các nhà cái Man City là ứng cử viên số 1 của chức vô địch với tỷ lệ cược 3/1 (đặt 1 ăn 3); kế đó là Bayern Munich: 4/1; tiếp theo là Liverpool: 5/1 và PSG: 7/1.