Cần có biện pháp ngăn chặn đám đông chen lấn, xếp hàng dài trong siêu thị

VietTimes – Lãnh đạo UBND TP.HCM đã nghe phản ánh về tình trạng chen lấn, xếp hàng dài chờ thanh toán trong các siêu thị lớn, cần có biện pháp để ngăn chặn đám đông không đạt chuẩn giao tiếp mà Bộ Y tế đã hướng dẫn.
Chiều 31/3, rất đông khách đã phải xếp hàng dài chờ rất lâu trong siêu thị chờ thanh toán (Ảnh: Hòa Bình)
Chiều 31/3, rất đông khách đã phải xếp hàng dài chờ rất lâu trong siêu thị chờ thanh toán (Ảnh: Hòa Bình)

Bắt đầu từ trưa 31/3, tại nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM, lượng người đến mua hàng đã tăng lên đột biến sau khi ban hành chủ trương cách ly toàn quốc.

Tại tất cả các quầy hàng, nhiều loại hàng hóa đủ chủng loại đều đã được liên tục tiếp lên để người mua lựa chọn. Tuy nhiên, trưa và chiều 31/3, do tâm lý lo lắng, nhiều người đã đổ xô đi mua sắm, dẫn đến tình trạng một số quầy cục bộ tạm thời hết hàng.

Nhân viên tại nhiều quầy ở siêu thị khá vất vả liên tục cấp thêm hàng từ kho lên quầy nhưng vẫn có một số quầy trống trơn.

Nhiều quầy hàng bắt đầu bị trống cục bộ, người mua tần ngần chọn những mớ rau cuối cùng
Nhiều quầy hàng bắt đầu bị trống cục bộ, người mua tần ngần chọn những mớ rau cuối cùng
Dù hàng hóa rất phong phú nhưng có nhiều quầy hàng bắt đầu bị trống cục bộ
Dù hàng hóa rất phong phú nhưng có nhiều quầy hàng bắt đầu bị trống cục bộ
Người đi mua hàng chen nhau qua lại trong các siêu thị lớn
Người đi mua hàng chen nhau qua lại trong các siêu thị lớn

Tất cả các dòng người xếp hàng chờ thanh toán cũng đều quá tải, hầu như phải chờ đến cả tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán và không thể đảm bảo được khoảng cách tối thiếu 2m/1 người.

Tại cuộc họp Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều 31/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về tình trạng những siêu thị lớn như Saigon Co.op Mart rất đông người mua hàng, xảy ra tình trạng chen lấn, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m như hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định: “Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1/4/2020. Vì thế, người dân nên mua sắm tiết kiệm, tránh tình trạng tích trữ” – Ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các ban ngành đề nghị ban lãnh đạo Co.op Mart có phương án phân nhóm người mua để giữ đúng khoảng cách tối thiểu là 2m  

Đám đông chen lấn, xếp hàng dài trong siêu thị chiều 31/3 không thể đảm bảo khoảng cách 2m
Đám đông chen lấn, xếp hàng dài trong siêu thị chiều 31/3 không thể đảm bảo khoảng cách 2m

UBND TP.HCM khẳng định luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0 giờ ngày 1/4/2020.

Theo Sở Công thương, các đơn vị kinh doanh hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Vì thế, UBND TP.HCM nhấn mạnh khuyến cáo người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Siêu thị nào cũng rất đông trong thời điểm này
Siêu thị nào cũng rất đông trong thời điểm này


Để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu:

“Người dân nên hạn chế tối đa việc đến các điểm bán tập trung đông người (như siêu thị, cửa hàng tiện ích...) và tích cực sử dụng phương thức mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nhà”.

Nhưng, giả sử việc kêu gọi tinh thần tự giác của người dân là không khả thi, liệu các hệ thống siêu thị có nên triển khai biện pháp chặn từ bên ngoài, đảm bảo bên trong cửa hàng chỉ phải có đủ khoảng cách tối thiểu 2m cho mỗi người mua hàng, không để tiếp tục diễn ra tình trạng người mua quá đông, chen lấn hoặc xếp hàng quá dài chờ thanh toán như hiện tại?