Cận cảnh tàu Cảnh sát biển Nhật Bản ở thăm Đà Nẵng

VietTimes -- Sáng 25/7, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên KOJIMA (PL 21) cùng 94 thủy thủ và thực tập viên thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đến Đà Nẵng, trong chuyến thăm hữu nghị keo dài 5 ngày.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên KOJIMA (PL 21) cùng 94 thủy thủ và thực tập viên thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên vịnh Đà Nẵng
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên KOJIMA (PL 21) cùng 94 thủy thủ và thực tập viên thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên vịnh Đà Nẵng

Theo đó, đúng 9h30, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên KOJIMA (PL 21) cùng 94 thủy thủ do thuyền trưởng Hiroyuki Nanaura làm trường đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Lễ đón tàu được tiến hành ngay tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng.

Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đúng 9h30, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên KOJIMA (PL 21) cùng 94 thủy thủ do thuyền trưởng Hiroyuki Nanaura làm trường đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Về phía Nhật Bản có ông Toru Kodama, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản; Đại tá Hiroyuki Nanaura, Chỉ huy tàu KOJIMA; Đại tá Hiroshi Kai, Thuyền trưởng tàu cùng sỹ quan thủy thủ trên tàu KOJIMA.

Tàu cảnh sát biển KOJIMA hô hiệu PL 21 là một trong những tàu tuần dương hiện đại của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với chiều dài 115m; rộng 14m; mớn nước 5,4m; tải trọng và lượng giản nước 3.500 tấn; Và có thể di chuyển với vận tốc 18 hải lý/h. 

Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Lễ đón được cử hành ngay tại cầu cảng Tiên Sa

Tàu được trang bị 1 pháo hạm 35mm, 1 pháo xoay 20mm, súng máy 13mm cùng thiết bị radar hiện đại và thiết bị huấn luyện chuyên dụng tương đồng với thiết bị tác chiến trên biển. Đặc biệt, tàu có sân đỗ trực thăng giúp tăng cường khả năng hoạt động trên biển.

Tính đến năm 2016, hoạt động huấn luyện hàng hải đường dài đã được thực hiện 24 lần. Ngày 28/4, tàu rời Nhật Bản, với hành trình kéo dài 99 ngày, vượt qua chượng đường 25.000 hải lý.

Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đại tá Hiroyuki Nanaura, Chỉ huy tàu KOJIMA cùng thủy thủ đoàn tại lễ đón tàu

Trong thời gian ở Đà Nẵng, thủy thủ trên tàu sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh, con người tại TP Đà Nẵng. 

Được biết, đây là chuyến thăm thứ 4 của các tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm Việt Nam; lần thứ 2 tàu KOJIMA đến thăm Đà Nẵng. Và là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản kể từ sau khi Cơ quan Cảnh sát biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 9/2015. 

Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Nhật Bản và lực lượng cảnh sát biển 2 nước.

Một số hình ảnh của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản KOJIMA tại Đà Nẵng:

Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu KOJIMA trên vịnh Đà Nẵng
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đúng 9h30 tàu cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu cảnh sát biển KOJIMA hô hiệu PL 21 là một trong những tàu tuần dương hiện đại của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với chiều dài 115m; rộng 14m; mớn nước 5,4m; tải trọng và lượng giản nước 3.500 tấn; Và có thể di chuyển với vận tốc 18 hải lý/h.
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Một số hình ảnh tại lễ đón tàu tại Cảng Tiên Sa
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Lực lượng thực tập sinh trên tàu
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Các bên chụp ảnh lưu niệm nhân sự kiện tàu KOJIMA đến thăm Đà Nẵng
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu KOJIMA
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu KOJIMA cùng tàu bệnh viện Khánh Hòa (Hải quân Việt Nam) và tàu đổ bộ Shimokita (Hải quân Nhật Bản) tại Cảng Tiên Sa
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Cùng với tàu Bệnh viện Khánh Hòa (Hải quân Việt Nam) tại cảng Tiên Sa
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu Bệnh viện Khánh Hòa (Hải quân Việt Nam) và tàu đổ bộ Shimokita (Nhật Bản) nhìn từ tàu KOJIMA
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu KOJIMA sở hữu hệ thống pháo hạm 35mm, 1 pháo xoay 20mm phía mũi tàu
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Pháo hạm được trang bị ở mũi tàu
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Tàu sở hữu hệ thống thiết bị chuyên dụng phục vụ tuần dương và huấn luyện
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Phòng học phục vụ huấn luyện
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Pháo hạm phía mũi tàu
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Sân bay trực thăng giúp tăng cường khả năng tác chiến trên biển cho tàu KOJIMA
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Cabin tàu là hệ thống điều khiển tối tân
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Với các thiết bị phục vụ huấn luyện
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
và tác chiến nếu cần thiết
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Bên cạnh hệ thống điện tử, bản đồ, đo vẽ cũng được sử dụng trong huấn luyện
Đà Nẵng, Cảnh sát biển, Nhật Bản, Cảng Tiên Sa, Ngoại vụ, KOJIMA, PL 21, VietTimes
Cạnh đó là chiến hạm Shimokita (Hải quân Nhật Bản) và tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19, quân đội Mỹ) phía xa trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016