Cán bộ công chức sẽ phải "cách ly" mạng xã hội trong giờ hành chính

VietTimes -- UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra văn bản yêu cầu các công chức, viên chức không được truy cập, đăng tải, bình luận hoặc sử dụng mạng xã hội để làm việc riêng trong giờ hành chính, đồng thời, chấn chỉnh, xử lý tình trạng công chức dùng mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải, bình luận với nội dung trái với thuần phong mỹ tục
Tỉnh Bình Thuận vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại tác phong, đạo đức công chức.
Tỉnh Bình Thuận vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại tác phong, đạo đức công chức.

Hôm qua (27/6), ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh tác phong, đạo đức cán bộ công chức.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan trực thuộc tỉnh tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải, bình luận các thông tin, hình ảnh vi phạm đời tư người khác, trái với thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội và những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, không chính xác, không trung  thực.

Đặc biệt, văn bản còn yêu cầu cán bộ, công chức tỉnh Bình Thuận không truy cập, đăng tải, bình luận hoặc sử dụng mạng xã hội để làm việc riêng trong giờ hành chính.