Tổng bí thư Tô Lâm: Không để thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu rà soát, bố trí lại cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng “thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới”.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu rà soát, bố trí lại cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng “thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới”.
Chiều 3/3, Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ, công chức bắt tay ngay vào công việc sau Tết, bảo đảm không chậm trễ, không gián đoạn trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ rõ việc một số cán bộ Trung ương suy thoái, vi phạm, gây bức xúc xã hội.
UBND TP Hà Nội ban hành công văn yêu cầu kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2025, bao gồm đất đai, tiền, kim loại quý và tài sản ở nước ngoài.
Ngày 24/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng, được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bộ Chính trị quy định cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm vẫn có thể được quy hoạch lại nếu đáp ứng tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sau thời gian công tác ở vị trí mới.
Đối với cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nếu có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ bị xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.
Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và hơn 7.230 đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay đã lược bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, hạ bậc lương với cán bộ, công chức.