Các nhà “đi chợ” thông thái tại Premier League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sân cỏ Anh vẫn chi nhiều tiền nhất cho kỳ mua bán cầu thủ mùa Hè vừa qua. Nhưng CLB nào chi tiêu hợp lý nhất?
MU mua rẻ, bán đắt. Ảnh CNN
MU mua rẻ, bán đắt. Ảnh CNN

Sôi động Premier League

20 CLB Premier League đã bỏ ra 1,34 tỷ euro để mua bán cầu thủ, vượt xa Serie A với 571 triệu euro, giải đấu chi tiền thứ hai. Nhưng không phải CLB nào cũng chi tiêu hợp lý, đúng giá trị các cầu thủ với các góc nhìn khác nhau, chúng ta sẽ đưa ra các nhận định khác nhau.

Cây viết Thomas Blow của The Sun đánh giá Arsenal đã chi hớ gần 50 triệu bảng, Man City mua hớ 41,5 bảng trong khi MU lại được đánh giá là “nhà tiêu dùng” thông thái, lãi khoảng 60 triệu bảng. Sau 3 vòng đầu tiên của Premier League chính CLB Arsenal đã phải trả giá cho việc mua đắt hàng bởi vị trí đứng cuối BXH. Trong khi đó, Man City ít nhiều vẫn có vị trí thứ 7 với 6 điểm qua 3 vòng đấu Premier League mùa giải này.

Theo đánh giá của TicktGum.com, tổng giá trị của các bản hợp đồng mùa hè của Arsenal là 107,1 triệu bảng, nhưng thực ra họ đã chi ra con số khổng lồ 156,8 triệu bảng. Thất vọng nhất chính là số tiền Pháo thủ đã chi 50 triệu bảng cho tuyển thủ quốc gia Ben White nhưng người ta khẳng định hậu vệ người Anh này chỉ trị giá 21,2 triệu bảng.

Chi tiêu đắt/rẻ tại Premier League. Ảnh CNN

Chi tiêu đắt/rẻ tại Premier League. Ảnh CNN

Cái giá 30 triệu bảng dành cho thủ môn Aaron Ramsdale được cho là quá cao khi giá trị thực chỉ khoảng 10,8 triệu bảng. Sheffield United là câu lạc bộ cũ của thủ môn đội U21 Anh đã ký hợp đồng với anh ấy từ Bournemouth với giá 18,5 triệu bảng vào năm 2020, nhưng đến nay giá trị thực của cầu thủ này đã giảm sút.

Có thể điểm danh vài pha mua bán “hớ háng” như J.Grealish của Man City với giá 100 triệu bảng, được cho đắt 41,5 triệu bảng. Leeds cũng được cho là đã trả nhiều tiền cho Daniel James từ MU, với bản hợp đồng mới trị giá 30 triệu bảng, đáng ra họ chỉ phải trả 16,2 triệu bảng.

MU mua rẻ, bán đắt

MU vừa có một mùa chuyển nhượng thành công bằng nhưng bản hợp đồng chất lượng. Các chuyên gia bóng đá châu Âu đánh giá MU khai thác tốt nhất trên thị trường, chi dưới mức đáng kinh ngạc 59,8 triệu bảng. Giá trị thị trường của các bản hợp đồng mới Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho được cho là 193,5 triệu bảng - cao hơn nhiều so với những gì MU trả. Người ta không ngờ MU đã có nhà vô địch World Cup Varane, đến từ Real Madrid chỉ với 42 triệu bảng - khiến anh ta rẻ hơn so với Ben White của Arsenal.

Theo các mức độ khác nhau nhưng có đến 12 câu lạc bộ Premier League đã trả nhiều hơn những gì họ đáng lẽ phải làm cho các tân binh mùa hè của họ. Đó là các CLB Arsenal, Man City, Leeds, Newcastle, Brentford, Aston Villa, Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Liverpool và Burnley đều bị đánh giá đã “dại chợ”.

20 CLB Premier League đã bỏ ra 1,34 tỷ euro để mua bán cầu thủ, vượt xa Serie A 571 triệu euro, giải đấu chi tiền thứ hai. Ảnh AP

20 CLB Premier League đã bỏ ra 1,34 tỷ euro để mua bán cầu thủ, vượt xa Serie A 571 triệu euro, giải đấu chi tiền thứ hai. Ảnh AP

Ngược lại có 8 CLB khác gồm Man Utd, Norwich, Southampton, Leicester, Everton, Wolves, Watford và Brighton, có thể tự hào về chiến thuật đàm phán của họ. Đấy là góc phân tích của các chuyên gia chuyên về lĩnh vực mua bán cầu thủ, còn chúng ta có thể đưa ra những nhận định khác nhau. Thực tế, chúng ta còn phải xem phần đóng góp của các bản hợp đồng mới của họ tại Premier League mới có thể đưa ra nhận định một các chính xác nhất. Riêng với MU, màn ra mắt hoành tráng của Ronaldo với 187,1 triệu bảng tiền bán áo đấu với 2 bàn thắng trong trận gặp Newcastle đã cho thấy giá trị kinh tế đáng nể của bản hợp đồng này.