close Đăng nhập

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Trung Quốc hợp tác xây dựng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng AI

VietTimes – Tiêu chuẩn mới này, bao gồm toàn bộ vòng đời của LLM, là một phần của sáng kiến ​​An toàn, Tin cậy và Trách nhiệm AI của Học viện công nghệ số thế giới.

Hình ảnh được chụp tại Hội nghị hòa nhập ở Thượng Hải (Ảnh: SCMP)
Hình ảnh được chụp tại Hội nghị hòa nhập ở Thượng Hải (Ảnh: SCMP)

Ant Group, Tencent Holdings và Baidu của Trung Quốc đã hợp tác với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ bao gồm Microsoft, Google và Meta Platforms để phát triển tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về bảo mật mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho chuỗi cung ứng.

Hôm 6/9 vừa qua, các công ty đã này đã công bố “Yêu cầu bảo mật mô hình ngôn ngữ lớn cho chuỗi cung ứng” với Học viện công nghệ số thế giới (WDTA), trong một sự kiện bên lề tại Hội nghị ở Thượng Hải.

Tiêu chuẩn mới này, bao gồm toàn bộ vòng đời của LLM, là một phần của sáng kiến ​​An toàn, Tin cậy và Trách nhiệm AI của WDTA. Được thành lập tại Geneva vào tháng 4/2023 theo khuôn khổ của Liên hợp quốc, sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp các biện pháp toàn diện để quản lý rủi ro bảo mật trên toàn bộ chuỗi cung ứng, chẳng hạn như rò rỉ dữ liệu, giả mạo mô hình và nhà cung cấp không tuân thủ.

Theo đó, tiêu chuẩn này được soạn thảo và xem xét bởi các chuyên gia từ các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc và Mỹ, cùng với các tổ chức học thuật và công nghiệp hàng đầu, bao gồm Liên minh An ninh Đám mây Khu vực Trung Quốc mở rộng và Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore.

Capture.PNG
“Hợp tác quốc tế về các tiêu chuẩn liên quan đến AI ngày càng trở nên quan trọng”, Chủ tịch danh dự của WDTA Peter Major phát biểu tại sự kiện bên lề tại Hội nghị hòa nhập ở Thượng Hải

Peter Major, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ Phát triển của Liên hợp quốc và Chủ tịch danh dự của WDTA, cho biết trong một cuộc thảo luận nhóm: "Hợp tác quốc tế về các tiêu chuẩn liên quan đến AI ngày càng trở nên quan trọng khi AI tiếp tục phát triển và tác động đến nhiều lĩnh vực trên toàn cầu".

“Hiện tại có rất nhiều sự mơ hồ và không chắc chắn xung quanh các mô hình ngôn ngữ lớn và các công nghệ mới nổi khác, khiến các tổ chức, công ty và chính phủ khó có thể quyết định tiêu chuẩn nào sẽ có ý nghĩa. Đối với tôi, tiêu chuẩn chuỗi cung ứng WDTA đang đi đúng hướng”, Lars Ruddigkeit, chiến lược gia công nghệ của Microsoft, cho biết.

Khi các doanh nghiệp và cá nhân ngày càng áp dụng AI tạo sinh (GenAI), hàng loạt công ty công nghệ đã kêu gọi các biện pháp để giữ cho công nghệ này an toàn. Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman cho biết "đầu tư vào các nỗ lực an toàn toàn diện" sẽ là ưu tiên của công ty.

Kinh nghiệm quản lý AI của thế giới

Vào tháng 7/2023, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên quản lý GenAI và các dịch vụ liên quan. Kể từ đó, Bắc Kinh đã đưa các LLM từ một số công ty công nghệ - bao gồm Ant, Baidu và Tencent - vào danh sách trắng để sử dụng cho mục đích thương mại.

Một số tiêu chuẩn và quy định quốc tế về AI đã tồn tại trước GenAI sau khi ChatGPT được phát hành vào cuối năm 2022.

Năm 2021, UNESCO, cơ quan di sản của Liên hợp quốc, đã đưa ra “Khuyến nghị về đạo đức của AI”, đã được 193 quốc gia thành viên thông qua.

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, một nhóm phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, đã công bố các hướng dẫn liên quan đến AI về quản lý hệ thống, quản lý rủi ro và hệ thống sử dụng máy học.

Tại Hoa Kỳ, cơ quan lập pháp của California dự kiến ​​sẽ thông qua SB 1047, một trong những khuôn khổ quan trọng đầu tiên của quốc gia để quản lý các hệ thống AI, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng khuôn khổ này có thể là gánh nặng cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới AI.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3277447/new-ai-supply-chain-standard-brings-together-ant-tencent-baidu-and-microsoft-google-meta?module=top_story&pgtype=section

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.