BV Quốc tế Minh Anh nói gì về vụ bệnh nhân thử máy X-quang nhập viện?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  BV Quốc tế Minh Anh vừa cho biết, các bệnh nhân đã tự thử máy X-quang tại công ty nơi họ công tác, nhập viện khi xảy ra sự cố.

Ảnh chụp trong quá trình điều trị cho bệnh nhân sau khi nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh (Nguồn: BVCC)
Ảnh chụp trong quá trình điều trị cho bệnh nhân sau khi nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh (Nguồn: BVCC)

Liên quan đến sự việc nghi do thử máy X-quang, một số kỹ thuật viên của một công ty đã phải nhập viện điều trị, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Chiều ngày 16/11, đoàn liên ngành gồm có đại diện Sở KH-CN, Công an TP.HCM đã đến BV Quốc tế Minh Anh để tìm hiểu vụ việc sau khi thử máy X- quang, nhiều kỹ thuật viên đã phải nhập viện.

Phía BV cung cấp cho biết cụ thể thông tin như sau: Vào tháng 10/2020, có 3 bệnh nhân nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh với triệu chứng bệnh giống nhau. Cụ thể là cả ba bệnh nhân đều mắc chứng viêm mạn tính không lành vùng mặt ngoài đùi (gần đầu gối). Theo hồ sơ ghi nhận tại BV, trong 3 BN đến khám thì có 2 bệnh nhân nặng hơn, phải cắt lọc, xoay vạt da che phủ vùng viêm loét, diện tích vết thương 4 x 5 cm, sâu gần 2 cm...

Hồ sơ ghi nhận tại BV, theo lời tự khai của các bệnh nhân thì họ là thợ sửa máy X-quang của một công ty và tất cả đã lấy đầu đèn bắn thử máy, dẫn tới hậu quả là bị loét viêm mạn tính không lành ở vùng đùi. Tuy nhiên, các BS tại BV Quốc tế Minh Anh không thể khẳng định chính xác về quá trình thử máy của bệnh nhân trước đó, ngoài BV.

Ảnh chụp vết thương của bệnh nhân do tự thử máy X-quang trước đó, nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh và đang được điều trị (Nguồn: BVCC)

Ảnh chụp vết thương của bệnh nhân do tự thử máy X-quang trước đó, nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh và đang được điều trị (Nguồn: BVCC)

Được biết trước khi nhập viện vào BV Quốc tế Minh Anh điều trị, các bệnh nhân này đều đã đi khám chữa ở một số nơi nhưng không khỏi.

BV Quốc tế Minh Anh khẳng định cuộc làm việc với cơ quan chức năng ngày 16/11 nhằm mục đích rà soát lại nguồn phóng xạ quản lý không chỉ trong trường hợp nói trên mà còn đối với các công ty, cá nhân liên quan, đảm bảo an toàn bức xạ tuyệt đối trên địa bàn TP.HCM.