Bóng đá Campuchia chuẩn bị SEA Games 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Để chuẩn bị cho SEA Games 2023 được diễn ra trên đất nước mình, Liên đoàn bóng đá Campuchia đã có nhiều đổi thay quan trọng .
Cambodia Premier League sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, với 8 câu lạc bộ . Ảnh AFC
Cambodia Premier League sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, với 8 câu lạc bộ . Ảnh AFC

Ngay từ bây giờ, Liên đoàn bóng đá Campuchia đã có nhiều đổi thay quan trọng để chuyên nghiệp hóa bóng đá nước này. Đầu tiên, giải Campuchia League được đã đổi tên thành Cambodia Premier League từ 2022, bám sát hơn với các tiêu chuẩn tổ chức của AFC. 5 đội không đủ điều kiện CLB bóng đá chuyên nghiệp đã không được cấp phép thi đấu, Liên đoàn bóng đá Campuchia không cho nợ tiêu chí như VFF.

Theo đó, Cambodia Premier League sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, với 8 câu lạc bộ sau khi cải tổ tiêu chuẩn giải đấu (ít hơn 5 đội trong năm 2021) bao gồm: Phnom Penh Crown, Preah Khan Reach Svay Rieng, Visakha, Boeung Ket, NagaWorld, Angkor Tiger, Tiffy Army an d Kirivong Sok Sen Chey.

Để đảm bảo số lượng trận đấu cho các cầu thủ, giải sẽ đấu 3 trận vòng tròn, như vậy mỗi đội sẽ được thi đấu 21 trận. Tương tự giải Hạng nhì Campuchia sẽ có 12 câu lạc bộ. Như vậy mô hình các CLB tham gia các giải đấu của Campuchia đúng chiều thuận kim tự tháp, khác Việt Nam V.League có 13 đội, hạng Nhất 12 đội (kim tự tháp ngược).

Cùng với đó công tác tổ chức, trọng tài của Cambodia Premier League 2022 cũng sẽ được chấn chỉnh. Sự thay đổi này nhằm mục tiêu có thành tích tốt tại SEA Games 2023 và giành một vị trí trong AFC Champions League 2024.