Bộ Công thương nói Cựu Tổng giám đốc PVTex “tự ý" đi nước ngoài

VietTimes -- Chánh văn phòng Bộ Công Thương - ông Trần Hữu Linh - xác nhận ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, đã vắng mặt nhiều ngày qua mà không được sự chấp thuận từ lãnh đạo Vinachem.
Ông Vũ Đình Duy đã vắng mặt nhiều ngày qua tại Vinachem, xin nghỉ đi chữa bệnh nước ngoài.
Ông Vũ Đình Duy đã vắng mặt nhiều ngày qua tại Vinachem, xin nghỉ đi chữa bệnh nước ngoài.

Ông Trần Hữu Linh cho biết lãnh đạo Bộ Công Thương nhận được báo cáo từ Vinachem về việc ông Duy gửi đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh ở nước ngoài, và đã chỉ đạo không chấp nhận đơn, yêu cầu triệu tập ông Duy có mặt tại cơ quan.

Tuy nhiên, sau khi gửi đơn, ông Duy đã vắng mặt, không đi làm từ cuối tháng 10.

Ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975, có học vị thạc sỹ công nghệ hóa học, được Tập đoàn Dầu khí bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVTex từ ngày 15/7/2009 đến tháng 2/2014.

Sau đó, ông Duy được Bộ Công thương giới thiệu làm Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, rồi Phó cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thuộc Bộ.

Tháng 4/2016, ông Duy được điều động về Vinachem trước khi ông Vũ Huy Hoàng chính thức rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công thương.

Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, thua lỗ lớn từ ngày đi vào hoạt động.

Dự án này cùng với 4 dự án khác - với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng - đều hoạt động không hiệu quả, thậm chí có dự án còn chưa hoàn thành, đã gây thua lỗ cho PVN hàng nghìn tỷ đồng 

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra đối với PVTex. Và kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền gần 55 tỷ đồng và hơn 23.000 USD do nghiệm thu thanh toán sai, trùng lắp và khối lượng phát sinh không đúng quy định. 

Đồng thời, Thanh Tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra, xử lý các sai phạm tại PVTex theo quy định của pháp luật.