Kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ:

Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ ra 5 nhóm dự án Hưng Yên ưu tiên thu hút đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong định hướng thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, Hưng Yên thu hút đầu tư các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số, robot, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa,... và 4 nhóm dự án khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn kết nối địa phương, doanh nghiệp về công nghệ cao tại San Fransisco, Mỹ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn kết nối địa phương, doanh nghiệp về công nghệ cao tại San Fransisco, Mỹ.

Chiều ngày 15/11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco (Hoa Kỳ), trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius; đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên - có bài phát biểu quan trọng giới thiệu tiềm năng, cơ hội của tỉnh Hưng Yên trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, mục tiêu chiến lược phát triển Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở kết hợp hài hòa 3 trụ cột: Tăng trưởng kinh tế nhanh – xây dựng xã hội hài hòa – bảo vệ môi trường sinh thái. Không thu hút đầu tư, tăng trưởng bằng mọi giá, kiên quyết không đánh đổi tăng trưởng với bất bình đẳng xã hội và ô nhiễm môi trường.

Với quan điểm xuyên suốt đó, chiến lược phát triển của tỉnh dựa trên 3 trụ cột chính, đó là: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, phát thải các bon thấp, sử dụng ít tài nguyên; Phát triển thương mại, dịch vụ có gía trị gia tăng lớn; Phát triển kinh tế đô thị trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hình thành hệ thống đô thị hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, mang tính kết nối cao, trọng tâm là các đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống; đô thị công nghiệp, dịch vụ gắn với bảo đảm nhà ở xã hội cho người lao động và công nhân.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên chỉ ra định hướng ưu tiên thu hút đầu tư cho 5 nhóm dự án:

Thứ nhất: Cơ khí chế tạo, sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện ô tô, máy bay, thiết bị hàng không, thiết bị công trình, thiết bị năng lượng, thiết bị điện, thiết bị y tế;

Thứ hai: Sản xuất vật liệu, nhất là vật liệu mới;

Thứ ba: Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số; sản xuất rô-bốt, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa;

Thứ tư: Sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất chíp, mạch bán dẫn; sản xuất thiết bị năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, pin tích điện;

Thứ năm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp sinh học; công nghiệp điện tử, cơ điện, công nghiệp dựa trên quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa;…

Không ngừng nghỉ trong việc kiến tạo môi trường đầu tư an toàn

Tại bàn tròn có sự tham dự của Đoàn Cấp cao Việt Nam và các quan chức Hoa Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; quyết tâm xây dựng một chính quyền mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm và luôn đồng hành với người dân, doanh nghiệp; luôn cầu thị lắng nghe, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; không ngừng nỗ lực, đổi mới, phục vụ tốt hơn để người dân có được cuộc sống ngày càng tốt hơn và vì một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Tỉnh Hưng Yên cam kết nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng, hiệu quả và liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với thủ tục hành chính đơn giản, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để Hưng Yên thực sự là điểm đến an toàn và là sự lựa chọn hợp lý nhất của các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư Mỹ nói riêng.

“Chúng tôi xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là một lực lượng quan trọng cùng với chính quyền thực hiện mục tiêu xây dựng Hưng Yên thực sự trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh. Chúng tôi làm tất cả những gì pháp luật cho phép để đem lại sự thành công cho doanh nghiệp dựa trên triết lý sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là sự thịnh vượng của chúng tôi” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định.

Kinh tế Hưng Yên phát triển năng động, tốc độ nhanh nhờ những nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân và FDI

Theo Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa, tỉnh Hưng Yên đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ rất mạnh. Trong GRDP, ngành công nghiệp chiếm 62,1%; dịch vụ chiếm 30,9%; nông nghiệp, thuỷ sản chiếm 7%.

Trong 27 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2023), tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 10,5%/năm (năm 2022: tăng 13,7%; năm 2023: ước tăng 9,7%).

Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh được cải thiện nhanh cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân. Trong 2 năm 2021 - 2022, chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 39 bậc, lên thứ 14/63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Năm 2022, Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố.

Nhờ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hiện nay Hưng Yên đang được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đến ngày 31/10/2023, Hưng Yên có 2.182 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 20 tỉ USD tương đương, trong đó có 536 dự án FDI với số vốn đăng ký 6,76 tỉ USD.

Tổng số doanh nghiệp là 16.224 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký tương đương 8,31 tỉ USD, trong đó có 405 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký 1,9 tỉ USD tương đương.

Tuy nhiên, hiện nay đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ ở Hưng Yên còn khiêm tốn. Chỉ có 5 doanh nghiệp Mỹ với vốn đăng ký 31,5 triệu USD tương đương; 5 dự án FDI của nhà đầu tư Mỹ với số vốn đăng ký 37 triệu USD.