Thi vào lớp 10 tại Hà Nội:

Bất ngờ nhận thông báo đổi địa điểm thi vào canh khuya, nhiều người lo lắng

VietTimes – Nửa đêm 19/7, học sinh ở Hà Nội bất ngờ nhận thông tin đổi địa điểm thi vào lớp 10. Việc thay đổi này khiến nhiều người lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý thi của các em.
Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Internet
Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Internet

Thông tin từ tờ VTC News, khoảng 0h ngày 19/7, một hiệu trưởng trường THPT tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo trên facebook cá nhân về việc học sinh lớp 9 thi chuyên Anh THPT chuyên Nguyễn Huệ có số hiệu thi từ P31 đến P41 sẽ thi tại địa điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông vào ngày 19/7/2020 thay vì thi tại Trường THPT Nguyễn Huệ như thông báo trước đó.

Theo vị hiệu trưởng này, bà nhận được email từ cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Cầu Giấy vào lúc 23 giờ 29 phút ngày 18/7, sau đó 5 phút, bà tiếp tục nhận cuộc gọi từ Phòng GD-ĐT về sự thay đổi địa điểm thi.

Ngay trong đêm, bà đã gọi tất cả giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu rà soát danh sách các học sinh của trường đăng ký thi chuyên Anh vào THPT Nguyễn Huệ để thông báo kịp thời, tránh ảnh hưởng đến các em.

Thông báo của Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy tới hiệu trưởng các trường về thay đổi địa điểm thi. Ảnh: VTC New
Thông báo của Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy tới hiệu trưởng các trường về thay đổi địa điểm thi. Ảnh: VTC New

Trên tờ Vietnamnet, vị hiệu trưởng cho biết điều lắng nhất là học sinh khi đến địa điểm thi mới thấy thông báo chuyển địa điểm sẽ bị mất tinh thần. Hơn nữa, có phụ huynh tắt máy nên bà phải gọi cho giáo viên chủ nhiệm, nhằm thông báo kịp thời.

Được biết, trên phiếu báo dự thi của một số thí sinh dự thi vào chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ghi địa điểm thi là Trường Chuyên THPT Nguyễn Huệ. Tuy  nhiên, ở điểm thi này, chỉ có từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 30. Còn từ phòng thi số 31 trở đi chuyển địa điểm thi về Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông).

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trên phiếu báo dự thi của thí sinh được ghi rõ thông tin trên nhưng thí sinh không hề hay biết.

Trên tờ Đời sống pháp luật, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin trên và cho kiểm tra với phòng GD&ĐT Cầu Giấy. Số học sinh bị in lỗi Phiếu báo dự thi không nhiều.

Phòng GD&ĐT Cầu Giấy đã thông tin nội dung điểm thi cho từng cha mẹ học sinh, đồng thời điểm thi cũng có phương án dự phòng hỗ trợ thí sinh nếu thí sinh đến nhầm điểm thi xảy ra.