“Bảo bối” Nga có thể hạ gục chiến đấu cơ F-22, F-35 Mỹ

VietTimes -- Theo thông tin từ National Interests thì Nga và Trung Quốc đang tiến gần tới đích trong việc phát triển công nghệ cho phép bắn hạ máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-22 của Mỹ.
Theo tác giả bài báo trên National Interests thì cả Moscow và Bắc Kinh đều đã có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và Trung Quốc đều  có mạng lưới  trao đổi dữ liệu trên không.
Máy bay tàng hình F-22 của quân đội Mỹ.
Máy bay tàng hình F-22 của quân đội Mỹ.
Ngay khi Trung Quốc và Nga và có thể liên lạc thông qua kênh liên kết dữ liệu tốc độ cao của hai hay nhiều máy bay chiến đấu được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại với tầm sóng xa, họ sẽ thu thập được một lượng lớn dữ liệu đủ để tạo ra hệ thống có thể đối chọi với công nghệ tàng hình".
Máy bay F-22 của Mỹ.
National Interests cũng lưu ý rằng việc hiện đại hóa công nghệ chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Và việc bảo vệ Mỹ F-35 và F-22 của Mỹ  khỏi sự phát triển và uy hiếp của hệ thống vũ khí mới dường như là nhiệm vụ bất khả thi.