7 máy bay quân sự có sức mạnh đáng gờm nhất đang thống trị bầu trời
Không còn chỉ là tốc độ hay tàng hình, sức mạnh không quân hiện đại là tổng hòa của hỏa lực, cảm biến, tầm bay và khả năng kiểm soát chiến trường.
Không còn chỉ là tốc độ hay tàng hình, sức mạnh không quân hiện đại là tổng hòa của hỏa lực, cảm biến, tầm bay và khả năng kiểm soát chiến trường.
F-22 Raptor, chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên của Mỹ, lại bị xem là chương trình kém thành công, đầy rắc rối về chi phí, bảo trì và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp, dù từng được kỳ vọng thay thế F-15 Eagle.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vật liệu tàng hình siêu mỏng chỉ 0,1 mm, chịu nhiệt tới 1.000°C, hấp thụ sóng radar hiệu quả, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ tàng hình và thách thức vị thế của Mỹ.
Một nghiên cứu đột phá tại Trung Quốc cho thấy hệ thống vệ tinh radar song tĩnh LT-1 có thể phát hiện máy bay tàng hình Mỹ như F-22, F-35 và B-21 từ quỹ đạo. Công nghệ này có thể chấm dứt kỷ nguyên thống trị tàng hình của Mỹ.
Trung Quốc tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị dò photon – thành phần then chốt trong radar lượng tử có thể phát hiện máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ.
Các tiêm kích J-16 của Trung Quốc được cho là đã chặn một chiếc F-22 của Mỹ trong năm 2024. Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh luận về sức mạnh giữa hai mẫu chiến cơ hàng đầu thế giới này.
Hai tiêm kích J-16 Trung Quốc vừa có màn đối đầu căng thẳng với hai máy bay tàng hình nghi là F-22 của Mỹ gần vùng biển Hoa Đông. Phi công Lý Siêu kể lại cú “bay lộn vòng” cách đối thủ chỉ 10 mét khiến cả hai chiếc F-22 phải rút lui.
Lockheed Martin vừa ra mắt Vectis — máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới, có thể tái sử dụng và phối hợp tác chiến cùng F-22, F-35 - phản ánh cuộc đua khốc liệt của Mỹ trước sức ép từ Trung Quốc và các đối thủ trong lĩnh vực UAV.
Lần đầu tiên tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga có thể ở trên cùng không phận với F-22 Raptor của Mỹ – cuộc chạm trán hiếm thấy giữa hai siêu tiêm kích thế hệ 5.
Boeing xác nhận kế hoạch đẩy mạnh sản xuất F-15EX, dòng tiêm kích hạng nặng tiên tiến của phương Tây. Hãng dự kiến đạt tốc độ bàn giao 2 chiếc/tháng vào cuối 2026 nhằm thay thế F-15 cũ kỹ và duy trì ưu thế không quân Mỹ.
VietTimes – Theo US Defense News, Không quân Mỹ có kế hoạch thành lập phi đội "Máy bay hiệp đồng chiến đấu" gồm các máy bay không người lái trong năm nay.