Bà Nguyễn Xuân Dung từ nhiệm 'ghế' Giám đốc Tài chính Novaland

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ 5 tháng sau khi được bổ nhiệm, hôm 6/8, bà Nguyễn Xuân Dung đã có đơn từ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc Tài chính của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland – Mã CK: NVL).
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung thôi chức Quyền Giám đốc Tài chính của Novaland (Ảnh: NVL)
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung thôi chức Quyền Giám đốc Tài chính của Novaland (Ảnh: NVL)

Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Xuân Dung đã được HĐQT NVL thông qua. Cụ thể, bà Dung sẽ thôi giữ chức vụ Quyền Giám đốc tài chính của Novaland kể từ ngày 7/8/2021.

Đồng thời, HĐQT NVL cũng thống nhất giao cho bà Hoàng Thu Châu – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kể toán, thực hiện việc phân công các bộ phận liên quan tiếp nhận toàn bộ công việc của bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

Bà Nguyễn Xuân Dung có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tài chính tại Đại học Columbia Southern (Hoa Kỳ), Cử nhân Tài chính Ngân hàng của Đại học Kinh tế TP.HCM, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam.

Bà Dung từng có thời gian làm việc tại American International Assurance Việt Nam - Tập đoàn AIG và Tập đoàn VinaCapital.

Tháng 12/2019, bà Dung gia nhập NVL, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Thị trường vốn.

Tới tháng 6/2020, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách Thị trường Vốn và Quan hệ Nhà đầu tư – thuộc Khối Tài chính Kế toán, phụ trách các hoạt động tiếp cận nguồn vốn quốc tế và quan hệ nhà đầu tư. Đến tháng 3/2021, bà được bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc tài chính của NVL.

Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc tài chính của NVL từ tháng 1/2019 – tháng 3/2021.

Bà Châu đã làm việc tại NVL hơn 20 năm, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này như: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán; Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán; Kế toán trưởng./.