Antonio Conte mách nước cho HLV Roberto Mancini

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cựu huấn luyện viên đội tuyển Italia, ông Antonio Conte đã có những phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Anh trước thềm trận chung kết Euro 2020.
Ai sẽ thắng? Ảnh Sky
Ai sẽ thắng? Ảnh Sky

HLV Antonio Conte cho rằng HLV Gareth Southgate đã từng chơi chiến thuật 3-4-3 khi gặp đội tuyển Đức nhưng điều này khó lặp lại tại trận chung kết trên sân Wembley, đơn giản là con số 33 trận bất bại của đội tuyển Ý cho người Anh thấy cần phải sử dụng đội hình nào.

6 trận đấu tại Euro 2020, HLV Gareth Southgate thể hiện 6 bộ mặt khác nhau cho đội tuyển Anh. Nhưng có một điểm chung là đội Anh luôn cố gắng giành lợi thế và mở các đợt tấn công từ các pha tranh chấp 1-1. Các tiền vệ D.Rice và K.Phillips đều rất giỏi đoạt bóng trong chân đối phương ở khu vực giữa sân.

Lịch sử đối đầu các giải đấu lớn giữa 2 đội. Ảnh Sky

Lịch sử đối đầu các giải đấu lớn giữa 2 đội. Ảnh Sky

Khi cướp được bóng thì việc của D.Rice và K.Phillips là nhanh chóng phất bóng lên trên cho Raheem Sterling, Bukayo Saka, Phil Foden, Jadon Sancho, Jack Grealish. Đây là các cầu thủ có khả năng rê bóng và chồng biên cực tốt, hoặc xộc thẳng vào khu cấm địa làm hàng phòng thủ đối phương rối loạn để tạo ra sự khác biệt.

Trong khi đó Harry Kane lại làm nhiệm vụ của một sát thủ, đón lõng các đường chuyền hay tự tính toán mai phục các đường bóng văng ra từ những cú sút như búa bổ của các đàn em. Bộ đôi trung vệ của Ý có tổng cộng số tuổi 70 cần phải đề phòng những cú bứt tốc của các cầu thủ Anh. Họ phải biết phạm lỗi đúng lúc vì ông Bjorn Kuipers, trọng tài chính trận chung kết là “vua thẻ".

Hai lão tướng của đội khách Bonucci (34 tuổi) và Giorgio Chiellini (36 tuổi) đã có tổng cộng 219 lần khoác áo ĐT Italia phải biết làm gì để không để các tuyển thủ Anh cho “ngửi khói”.

HLV Antonio Conte chia sẻ: “Một trong những điểm yếu của tuyển Anh đó là nếu hàng thủ của họ bị dồn ép khi đang giữ bóng ở sân nhà, bộ đôi trung vệ J.Stone và H. Maguire không giỏi trong việc thoát pressing”. Ảnh Sky

HLV Antonio Conte chia sẻ: “Một trong những điểm yếu của tuyển Anh đó là nếu hàng thủ của họ bị dồn ép khi đang giữ bóng ở sân nhà, bộ đôi trung vệ J.Stone và H. Maguire không giỏi trong việc thoát pressing”. Ảnh Sky

Ngược lại nhà vô địch Serie A 2020-2021 HLV Antonio Conte chia sẻ: “Một trong những điểm yếu của tuyển Anh đó là nếu hàng thủ của họ bị dồn ép khi đang giữ bóng ở sân nhà, bộ đôi trung vệ J.Stone và H. Maguire của họ không giỏi trong việc thoát pressing”. Trong trận bán kết, bóng của đội tuyển Anh phần lớn từ chân thủ thành J.Pickford được chuyền lên tuyến tiền vệ, không qua chân hậu vệ.

ĐT Italia nên tận dụng điều này, rằng phải áp sát họ, pressing ngay ở sân đối thủ và không cho họ triển khai bóng lên các cầu thủ sáng tạo ở tuyến trên như Tây Ban Nha đã từng làm. Nếu các học trò của HLV Roberto Mancini chia cắt được 3 tuyến của ĐT Anh sẽ là chìa khóa để ĐT Italia thành công.