Đội tuyển Anh, 55 năm chờ đợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau 55 năm chờ đợi, rốt cuộc đội tuyển Anh đã có mặt ở trận chung kết Euro sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch trên sân Wembley.
Đội bóng của HLV Gareth Southgate đang có kỳ vọng giương cao Cúp vàng kể từ trận chung kết World Cup 1966. Ảnh Sky.
Đội bóng của HLV Gareth Southgate đang có kỳ vọng giương cao Cúp vàng kể từ trận chung kết World Cup 1966. Ảnh Sky.

Đội bóng của HLV Gareth Southgate đang được kỳ vọng giương cao Cúp vàng kể từ trận chung kết World Cup 1966 trước đội tuyển Đức. 66.000 người hâm mộ Anh đã giúp cho bầu không khí trên khán đài sân Wembley trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Sức mạnh Tam Sư

HLV Gareth Southgate đã quyết định dùng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc để đối đầu vỡi những chú lính chì Đan Mạch ra sân với đội hình 3-4-3. Tại Euro 2020, duy nhất trận đấu với đội tuyển Đức, Gareth Southgate ra sân với đội hình 3-4-3. Ở tuổi 19 và 305 ngày, Bukayo Saka trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ra sân ở giai đoạn bán kết của một giải đấu lớn.

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh AT

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh AT

Ông K.Hjulmand biết rõ sức mạnh của đội tuyển chủ nhà nên bố trí đội hình Đan mạch chơi thấp, nhường sân cho đội chủ nhà. Với lối đá chặt chẽ, phòng thủ nhiều tầng, bất ngờ đội khách lại có bàn thắng trước. Thủ môn Jordan Pickford của đội tuyển Anh đã để thủng lưới bàn đầu tiên của giải đấu sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Mikkel Damsgaard sau 30 phút. Tuy vậy Jordan Pickford đã lập kỷ lục mới 725 phút không để thủng lưới, vượt qua kỷ lục 720 phút của Gordon Banks được thiết lập từ tháng 5/7/1966.

Nhưng đội trưởng Đan Mạch trung vệ Simon Kjaer đã đốt lưới nhà sau quả tạt nguy hiểm của Bukayo Saka 6 phút trước giờ nghỉ khiến cho người ta nghĩ đến một viễn cảnh tuyển Anh có mặt ở trận chung kết. Nhưng Kasper Schmeichel đã không làm hổ danh người cha là thủ môn P.Schmeichel lừng danh, khi đã không để cho Harry Maguire và Harry Kane có cơ hội điền tên trên bảng điện tử. Kết quả 1-1 đã khiến 2 đội phải đá hiệp phụ.

Tam sư đã gầm vang. Ảnh CNN

Tam sư đã gầm vang. Ảnh CNN

Viễn cảnh về một cuộc đọ súng trên chấm penalty sau 120 phút thi đấu lớn dần dù đội tuyển Anh cầm bóng 59%, thực hiện 728 đường chuyền, thực hiện 20 cú sút (trúng khung thành 10) trong khi Đan Mạch chỉ có 534 đường chuyền, có 6 cú sút, trúng khung thành 3.

Định mệnh phải thua

Nhưng màn hình khổng lồ của Wembley chiếu phút 103, đội trưởng Harry Kane đứng trên chấm phạt đền sau khi Raheem Sterling bị Joakim Maehle phạm lỗi. Một pha bóng mà có VAR nhưng quyết định của ông trọng tài vẫn không làm hài lòng cổ động viên Đan Mạch. Với bàn thắng này H.Kane hiện đã san bằng thành tích ghi 10 bàn cho đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn của Gary Lineker và anh còn có cơ hội đua tranh danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020.

Sau những thất bại ở bán kết World Cup ở Moscow năm 2018, các cầu thủ và HLV Gareth Southgate đang có cơ hội giương cao Cúp vàng ngay tại Wembley. Đối thủ của họ là đội tuyển Ý cũng đang có phong độ đáng gờm. Niềm tin của người Anh đang dành hết cho H.Kane, người đã phải vật lộn để giành vé tham dự Euro 2020 ở vòng bảng.

Những chú lính chì Đan Mạch ngẩng cao đầu rời Euro 2020. Ảnh Sky

Những chú lính chì Đan Mạch ngẩng cao đầu rời Euro 2020. Ảnh Sky

Harry Kane đã trở lại với phong độ tốt nhất của mình và tuyển Anh sẽ cần điều đó trước hai chiến binh phòng ngự của Ý là Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Cặp trung vệ có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh và sự khôn ngoan của đội tuyển Ý đã có tuổi đời tổng cộng 70 năm. Ngoài ra, ngôi sao Sterling tiếp tục giải đấu xuất sắc của mình cùng đội trưởng của Manchester United, trung vệ Harry Maguire, thủ lĩnh phòng ngự của đội tuyển Anh.

Các cầu thủ Đan Mạch đã có những giọt nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong chiến dịch Euro 2020 của họ. Đây là giải đấu mà ngỡ từ chấn thương tim ngừng đập của Christian Eriksen trong trận mở màn với Phần Lan khiến Đan Mạch tổn thương tinh thần, nhưng huấn luyện viên Kapser Hjulmand và đồng đội đã được tiếp thêm sức mạnh xứng đáng lọt vào vòng 4 đội cuối cùng.

Trận Anh- Đan Mạch là trận đấu thứ bảy tại Euro 2020 phải thi đấu hiệp phụ. Hiện chỉ World Cup 1990 và 2014 là các giải đấu lớn có nhiều hơn số trận phải đá 120 phút để phân định thắng thua (8 trận).