Tây Ban Nha thua nhưng Tiki-taka đã thắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rốt cuộc thì đội tuyển xứ sở bò tót đã phải dừng cuộc chơi trên chấm sút phạt penalty luân lưu định mệnh. Nhưng đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Euro 2020.
Sau 6 năm cầm đội tuyển, tài năng và bản lĩnh của Luis Enrique vẫn luôn khiến cả châu Âu phải ngưỡng mộ. Ảnh AP
Sau 6 năm cầm đội tuyển, tài năng và bản lĩnh của Luis Enrique vẫn luôn khiến cả châu Âu phải ngưỡng mộ. Ảnh AP

Vận đen

Trên sân Wembley, đội chơi hay hơn đã rời cuộc đua tại trận bán kết sau 120 phút nghẹt thở, đó là sự thật. Một trận đấu mà mọi chỉ số kỹ thuật đều nghiêng về Tây Ban Nha, trừ thần may mắn. Tây Ban Nha cầm bóng 71%, thực hiện 908 đường chuyền, sút 16 lần, trúng cầu môn 5 và chỉ có được 1 bàn thắng. Đội tuyển Italia chi có 387 đường chuyền, sút 7, trúng cầu môn 4 nhưng vẫn có bàn thắng trước và rốt cuộc chiến thắng trên chấm 11m.

Nhưng đây vẫn là một trong những trận đấu hay nhất trong 6 năm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia của Luis Enrique. Rời Barca với hành trang lối đá tiki-taka trứ danh nhưng ông đã biến nó thành một “đặc sản” của bóng đá Tây Ban Nha. “Mr Bảo thủ” chỉ mang 24/26 thành viên tham dự Euro 2020, không triệu tập cầu thủ Real nào kể cả Ramos, trung vệ nổi tiếng của đội bóng Hoàng gia. Laporte, Garcia và Pau Torres không phải trung vệ chơi đầu giỏi như Ramos, không hầm hố trong các điểm nóng. Nhưng họ là mẫu hậu vệ dám cầm bóng tổ chức tấn công từ phần sân nhà.

Số phận không may mắn đã khiến Enrique thua trận trong màn đấu trí với người đồng nghiệp Mancini. Ảnh Sky

Số phận không may mắn đã khiến Enrique thua trận trong màn đấu trí với người đồng nghiệp Mancini. Ảnh Sky

Mặc dù báo chí gào thét, người hâm mộ chỉ trích nhưng ông đương đầu hứng trọn, chỉ yêu cầu Unai Simon, Morata, Moreno tập trung vào chuyên môn. Ngay cả khi thủ môn Unai Simon phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua thì David De Gea cũng không có cơ hội.

Diệu kỳ tiki-taka

Sau 6 năm cầm đội tuyển, tài năng và bản lĩnh của Luis Enrique vẫn khiến cả châu Âu ngưỡng mộ. Ông thầy của Barca đã đưa đến đội tuyển Tây Ban Nha lối đá tiki-taka biến ảo, mềm mại hơn nhờ 6 quân bài trên hàng công Morata, Sarabia, Olmo, Oyarzabal, Moreno và Adama Traore. Ngoại trừ Adama Traore chưa được thử sức và Oyarzabal, cầu thủ đang đá cho Real Sociedad thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết ở những pha bóng cuối cùng trong trận gặp Italia thì các cầu thủ còn lại đã thi đấu thành công.

Các tam giác tấn công trong đội hình 4-3-3, ba đỉnh đều đảo ngược- xuôi đến chóng mặt. Dani Olmo suốt 90' trận Croatia không ra sân, nhưng khi cần lại trở thành lá bài tẩy đá số 9 ảo khiến hàng phòng ngự Ý được mệnh danh vững như bê-tông nay lung lay dữ dội.

Mặc ai nói ngược xuôi, Enrique cũng kiên định với ý đồ của mình nơi hàng tiền vệ. Pedri, Koke và Busquets không thể đụng tới. Thiago không phải là tiền vệ trung tâm tồi, nhưng để chơi tiki-taka phải là Busquets, như sợi lạt mềm, như tấm lưới để đối phương húc vào không thể gỡ ra. Iniesta nhìn Pedri 18 tuổi thi đấu như lên đồng trước các cầu thủ Italia nơi cánh trái thì có thể tự hào mình đã có truyền nhân. 120 phút thi đấu, anh chỉ chuyền hỏng có 2 lần, không ai trong 22 cầu thủ trên sân Wembley làm tốt hơn chàng trai ấy. Koke vẫn là mũi lao bên cánh phải, xuất hiện lặng lẽ trước khu vực 16,5m để rình mồi với sở trường là những đường lên bóng xé gió, đảo người và tỉa bóng.

Thần đồng Pedri 18 tuổi thi đấu như lên đồng trước các cầu thủ Ý nơi cánh trái. Ảnh Barca

Thần đồng Pedri 18 tuổi thi đấu như lên đồng trước các cầu thủ Ý nơi cánh trái. Ảnh Barca

Chờ đợi

Lucho là một chiến lược gia tài năng, thâm sâu và vô cùng thấu hiểu bóng đá Tây Ban Nha. Số phận không may mắn đã khiến ông thua trận trong màn đấu trí với người đồng nghiệp Mancini. Nhưng tiki-taka không chết, bởi dưới bàn tay của Enrique lối đá của La Roja đáng xem hơn rất nhiều. Những tên tuổi như Pau Torres, Gaya, Oyarzabal, Olmo, Eric Garcia vẫn còn rất trẻ, Ansu Fati cho thấy mình cũng xứng đáng đứng vào đội tuyển Tây Ban Nha.

World Cup 2022 đang chờ đợi màn nhảy múa tiki-taka trên sân cỏ.