AFF Cup 2020: Thái Lan vô địch xứng đáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020 một cách xứng đáng sau khi vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận chung kết (4-0, 2-2).
Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020 một cách xứng đáng. Ảnh BTC.
Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020 một cách xứng đáng. Ảnh BTC.

Với kết quả thắng đậm 4-0 lượt đi của trận chung kết, thầy trò Alexandre Polking đã cầm chắc chiếc cúp vàng AFF Cup 2020 trước trận lượt về. Mặc dù HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ Indonesia rất quyết tâm nhưng họ chỉ ghi trước 1 bàn thắng bởi cú “giật mình” của thủ môn Siwarak Tedsungnoen.

Nhưng với lực lượng mạnh hơn, ông Polking chỉ cần chút thay đổi về nhân sự đã có 2 bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Ông Alexandre Polking cho thấy mình là nhà cầm quân hàng đầu tại Đông Nam Á khi dễ dàng hóa giải các miếng đánh của HLV Shin Tae-yong. Việc Thái Lan chơi chùng xuống để Indonesia gỡ hòa 2-2 cuối trận chỉ khiến cho trận chung kết lượt về trở nên nhân văn hơn.

Đội tuyển Thái Lan nhận tiền thưởng 300.000 USD cho danh hiệu vô địch. Đây là chức vô địch thứ 6 của "Voi Chiến" trong lịch sử tham dự AFF Cup. Indonesia về nhì với 100.000 USD tiền thưởng. Thầy trò HLV Shin Tae-yong nhận danh hiệu Fair-play.

Đội trưởng tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin nhận tiền thưởng là 10.000 USD cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020. Chanathip Songkrasin lần thứ 3 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup, sau các năm 2014 và 2016. Cùng có 4 bàn thắng như 2 cầu thủ của Malaysia và Philippines, Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin nhận giải đồng vua phá lưới, với tiền thưởng 2.500 USD.

Chanathip Songkrasin lần thứ 3 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup, sau các năm 2014 và 2016. Ảnh BTC

Chanathip Songkrasin lần thứ 3 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup, sau các năm 2014 và 2016. Ảnh BTC

Tại giải đấu này, Chanathip và Dangda cùng ghi 4 bàn. Chanathip đá 6 trận, Dangda đá 7 trận. Các cầu thủ ghi 4 bàn ở giải năm nay còn có Bienvenido Maranon (Philippines) và Safawi Rasid (Malaysia). Tuyển Việt Nam và Singapore nhận danh hiệu đồng hạng ba AFF Cup 2020 với tiền thưởng 50.000 USD.

Với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, ĐT Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Việt Nam để trở thành nhà vô địch AFF Cup có thành tích tốt nhất lịch sử. Kể từ khi AFF Cup chuyển sang thể thức đi và về ở vòng bán kết và chung kết vào năm 2004. Tính từ cột mốc đó, chỉ có 3 đội tuyển vô địch AFF Cup với thành tích bất bại. Đó là Singapore (2007), Việt Nam (2018), Thái Lan (2020).