44% smartphone được kích hoạt trong dịp Noel 2016 là iPhone

Theo một báo cáo mới từ Flurry Analytics, 44% số điện thoại thông minh được kích hoạt trong mùa nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua có logo Apple ở mặt sau. Samsung đứng vị trí thứ 2 chiếm 21% lượng điện thoại kích hoạt sau kỳ nghỉ. Huawei và LG đứng thứ ba và thứ tư với 3% và 2% tương ứng.
Các thương hiệu smartphone được kích hoạt hàng đầu trong dịp Giáng sinh 2016
Các thương hiệu smartphone được kích hoạt hàng đầu trong dịp Giáng sinh 2016

Trong tuần trước của kỳ nghỉ Giáng sinh, phablets chiếm 37% trong số smartphone được kích hoạt. Những điện thoại này, với một màn hình kích thước trong khoảng 5-inch đến 6,9 inch chiếm 27% thiết bị được kích hoạt trong cùng kỳ năm ngoái. Phablets chiếm 13% kích hoạt trong mùa Giáng sinh năm 2014 và chỉ có 4% của năm 2013. Đồng thời, số lượng máy tính bảng cỡ lớn được kích hoạt đã giảm từ 17% vào năm 2013 xuống còn 9% trong năm nay.

Biểu đồ tỉ lệ giữa các thiết bị phân loại theo kích cỡ được kích hoạt trong 1 tuần trước lễ giáng sinh những năm gần đây.
Biểu đồ tỉ lệ giữa các thiết bị phân loại theo kích cỡ được kích hoạt trong 1 tuần trước lễ giáng sinh những năm gần đây.

Flurry cũng cho biết, số ứng dụng được tải về trong dịp Giáng sinh cao gấp đôi mức tải về trung bình trong suốt tháng 12. Phần lớn các ứng dụng tải vào ngày 25/12 tập trung vào những chủ đề như Tin nhắn & Mạng xã hội, Trò chơi, Âm nhạc, Truyền thông & Giải trí.

Theo Xã hội Thông tin