3 cụm tàu sân bay “tạo thế” cho Tổng thống Mỹ thăm châu Á

VietTimes -- 3 cụm tấn công tàu sân bay động cơ hạt nhân Mỹ đang tập kết ở Tây Thái Bình Dương, sẽ tiến hành tập trận chung, tạo thanh thế cho chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Nimitz, Hải quân Mỹ. Ảnh: Scout.
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Nimitz, Hải quân Mỹ. Ảnh: Scout.

Ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump đã từ Hawaii đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm châu Á dài ngày. Đáng chú ý, quân đội Mỹ cũng điều động binh lực trong khu vực để tạo thế cho chuyến thăm châu Á lần này của ông Donald Trump.

Cụm tấn công tàu sân bay USS Nimitz Mỹ đã từ Ấn Độ Dương đi vào Biển Đông; cụm tấn công tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng ngày rời Guam. Ngoài ra, cụm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hiện diện ở Nhật Bản. Như vậy, 3 cụm tấn công tàu sân bay Mỹ đã tập kết ở Tây Thái Bình Dương, chuẩn bị tiến hành tập trận chung.

Trên thực tế, ngày 4/11, cụm tấn công tàu sân bay USS Nimitz đã từ Ấn Độ Dương đi qua eo biển Malacca và Singapore đi vào Biển Đông, nhưng chưa rõ hướng chạy tiếp theo của nó.

Ngoài tàu sân bay USS Nimitz, cụm tấn công này còn có 1 tàu tuần dương, 4 tàu khu trục Aegis. Cụm tấn công tàu sân bay này đã sớm hoàn thành nhiệm vụ không kích ở Trung Đông, đang trên đường trở về Mỹ.

Trong khi đó, vào hôm 4/11, cụm tấn công tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời khỏi Guam, kết thúc thăm 5 ngày khu vực này. Được biết, các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng trên tàu sân bay này sẽ tiến hành huấn luyện ở đảo Saipan và đảo Tinian vào ngày 6/11.

Cụm tấn công tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Theodore Roosevelt, Hải quân Mỹ.
Cụm tấn công tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Theodore Roosevelt, Hải quân Mỹ.

Ngoài tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, cụm tấn công tàu sân bay này còn có 1 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục Aegis. Được biết, cụm tấn công tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ thay thế cụm tấn công tàu sân bay USS Nimitz để thực hiện nhiệm vụ không kích ở vịnh Péc-xích.

Tháng trước, sau khi tổ chức tập trận chung với hải quân Hàn Quốc, cụm tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan đã đến cảng Busan, Hàn Quốc vài ngày. Ngoài tàu sân bay USS Ronald Reagan, cụm tấn công tàu sân bay này còn có 3 tàu khu trục Aegis, hiện ở vùng biển phía tây Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc 3 tàu sân bay Mỹ đồng thời xuất hiện ở Tây Thái Bình Dương là một điều hiếm có, chúng sẽ cùng nhau tiến hành diễn tập.