2019 - nhịp cầu tiếp bước thành công của U23 Việt Nam

VietTimes -- Năm 2019, dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo, U23 và U22 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 18 trận, thắng 15 trận, hòa 3, không thua. Một năm được cho là thành công của thầy trò ông Park và nó tạo cho người hâm mộ Việt Nam niềm tin vào tương lai sân cỏ nước nhà.
Năm 2019, U23 Việt Nam bất bại. Ảnh AT
Năm 2019, U23 Việt Nam bất bại. Ảnh AT

Trong 18 trận đã thi đấu gồm 8 trận giao hữu (gặp U23 Trung Hoa Đài Bắc, U23 Myanmar, Kitchee - Hồng Kông, U23 Trung Quốc, U23 UAE, Đại học Yeongnam, CLB Busan Transportation (Giải hạng Ba Hàn Quốc) và mới đây là B.Bình Dương), 3 trận tại vòng loại U23 châu Á 2020 và 7 trận tại SEA Games 30.

Một năm bất bại

Thầy trò HLV Park Hang-seo bất bại, giành chiến thắng tới 15 trận và chỉ hòa có 3 trận (2-2 với U22 Thái Lan tại SEA Games 30 và 1-1 trong trận giao hữu với U23 UAE, hòa 0-0 với Đại học Yeongnam). Tính ra, đội tuyển U23 Việt Nam giành 48 trong tổng số 54 điểm tối đa, đạt hiệu suất 89%, được cho là rất cao.

Chúng ta đã vô địch SEA Games 30 sau 28 năm chờ đợi. Ảnh VPF
Chúng ta đã vô địch SEA Games 30 sau 28 năm chờ đợi. Ảnh VPF

Trong năm 2019, ông Park đã triệu tập 10 lần, với gần 80 cầu thủ trong đó riêng chuẩn bị cho SEA Games 30 ông thầy Hàn quốc triệu tập 71 cầu thủ, với 9 lần, trong đó có 8 lần tập trung ngắn hạn, xen kẽ vào khoảng nghỉ của V.League và hạng Nhất.

BHL của U23 Việt Nam đã có tới 13 người, riêng đội ngũ bác sĩ đã có 5 người, ngoài bác sĩ Choi người Hàn quốc còn có 4 bác sĩ người Việt. Với một kế hoạch làm việc chi tiết, sáng tạo và đầy trách nhiệm chúng ta đã có chức vô địch SEA Games đầu tiên, kể từ ngày Việt Nam trở lại hội nhập bóng đá khu vực.

Về chiến thuật, U23 Việt Nam ngoài việc kế thừa lối chơi 3-4-3 quen thuộc của đội tuyển quốc gia đã có thể chơi sơ đồ 3-5-2. Bước đầu, nhiều cầu thủ như Hoàng Đức, Đức Chiến, Đức Chinh cùng với Tiến Linh đã có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

U23 “mở hàng” cho bóng đá Việt

Trong năm 2020, bóng đá Việt Nam có 3 nhiệm vụ lớn. Ngay ngày đầu năm 1/1/2020, toàn đội U23 Việt Nam sẽ lên đường bay sang Thái Lan tranh tài tại VCK U23 châu Á, với tâm thế đương kim á quân. Đây là giải đấu mà 3 đội có thành tích tốt nhất trong số 16 đội tham gia sẽ cùng U23 Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây thực sự sẽ là thử thách cho Quang Hải và các đồng đội bởi các đội bóng mạnh châu lục đều muốn có vé đến ngày hội bóng đá tại Tokyo.

Sau giải đấu này, một số cầu thủ trẻ sẽ được đôn lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á và bảo vệ thành công AFF cup 2020.

Thầy trò ông Park sẽ
Thầy trò ông Park sẽ "mở hàng" cho bóng đá Việt năm 2020 tại VCK U23 châu Á. Ảnh AT

Theo tính toán cũng phải 7-8 cầu thủ đang độ tuổi U23 sẽ đá chính trong thành phần đội tuyển quốc gia. Theo lịch ngày 23/3/2020, các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và thi đấu một trận giao hữu vào ngày 26/3. Sau đó, thầy trò ông Park Hang-seo di chuyển sang Malaysia để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 31/3.

ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp Indonesia (4/6/2020). Đội bóng xứ Vạn đảo đã hết hy vọng để đi tiếp nhưng sự xuất hiện của tân HLV trưởng người Hàn quốc Shin Tae-Yong sẽ không dễ dàng để đội tuyển Việt Nam lấy 3 điểm như lượt đi.

Đầu tháng 6, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với UAE trên sân đối phương. Đây là trận quyết định đến chiếc vé đi tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. UAE mặc dù đang đứng thứ 3, kém Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận và có lịch thi đấu rất thuận lợi. Họ lần lượt được tiếp Malaysia, Thái Lan và đặc biệt là ĐT Việt Nam trên sân nhà. Để có thể dành vé đi tiếp, Liên đoàn bóng đá UAE đã sa thải HLV Bert van Marwijk, thay bằng ông Ivan Jovanovic, một người rất am hiểu bóng đá UAE.

Tháng 11 năm 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020 với tư cách là ĐKVĐ. Với thể thức từ vòng bảng đến bán kết, chung kết sẽ không có nước đăng cai mà thi đấu trên sân nhà xen lẫn sân khách được coi là hấp dẫn cho người hâm mộ.

Xin chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam chào sân năm 2020 thắng lợi.