close Đăng nhập
Mục tiêu đội tuyển bóng đá nam tham dự VCK World Cup 2026 làm nức lòng khán giả. Ảnh VFF

Mục tiêu tham dự VCK World Cup 2026

VietTimes – Mới đây, Tổng cục TDTT và Bộ VH-TTDL đã trình bày Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
HLV Gong Oh-kyun và Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhân, Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang đã bước ra ánh sáng thể hiện khá tốt năng lực, trình độ và để lại ấn tượng sâu sắc.. Ảnh Techz

VCK U23 châu Á 2022: Những người bước ra ánh sáng

VietTimes – Trên đất Uzbekistan, HLV Gong Oh-kyun và Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhân, Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang đã bước ra ánh sáng. Họ thể hiện tốt năng lực, trình độ và để lại ấn tượng sâu sắc.
VPF vừa đại hội kiện toàn nhân sự HĐQT. Ảnh VPF.

VPF: Công khai cuộc chiến vương quyền

VietTimes – Mùa giải 2022 chưa bắt đầu nhưng “ngôi nhà” VPF đã nóng lên, thậm chí có người đã bỏ họp ra về. Xem ra, bóng đá Việt chưa bao giờ là cuộc chơi đơn giản.
AFC đã cắt suất thứ 2 dự vòng bảng AFC Cup 2022 của Việt Nam. Ảnh AFC

Nỗi buồn bóng đá Việt

VietTimes – Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa cắt suất thứ 2 dự vòng bảng AFC Cup 2022 (ACC) của Việt Nam sau khi hai CLB ở V.League Nam Định và Thanh Hóa từ chối tham dự.
Tổ hợp sân Hàng Đẫy 250 triệu USD trong tương lai. Ảnh HNFC

Ăn cơm ta, nói chuyện Đông, Tây

VietTimes -- “Bóng đá Việt lúc này, khen hay chê là tùy thuộc vào góc nhìn. Khen cũng đúng và chê cũng không sai nhưng làm thế nào để bóng đá Việt phát triển đúng quỹ đạo là điều không phải ai cũng góp ý đúng” một quan chức VFF chia sẻ.
Chúng ta đã vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 31 nhưng giá trị các cầu thủ Việt Nam đang thua xa Thái Lan. Đó là nghịch lý có thật. Ảnh VOV

Nghịch lý của bóng đá Thái- Việt

VietTimes -- Chúng ta đã vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30 nhưng giá trị các cầu thủ Việt Nam đang thua xa Thái Lan. Thậm chí giá chuyển nhượng riêng của Chanathip Songkrasin gần gấp đôi cả đội tuyển Việt Nam, không mấy cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu thành công.
Nhờ sự quyết liệt của bà Choi Sang-a đã giúp ông Park tự tin đàm phán và sau đó đến Việt Nam làm việc. Ảnh AT

Người đàn bà đưa ông Park Hang-seo đến Việt Nam

VietTimes -- Người ta đã nói nhiều đến bầu Đức và người môi giới Lee Dong-jun, những người đã làm cầu nối để ông Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam. Nhưng vẫn còn đó, một người phụ nữ Hàn Quốc, âm thầm lặng lẽ thu xếp để ông có mặt ở mảnh đất hình chữ S này.
Năm 2019, U23 Việt Nam bất bại. Ảnh AT

2019 - nhịp cầu tiếp bước thành công của U23 Việt Nam

VietTimes -- Năm 2019, dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo, U23 và U22 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 18 trận, thắng 15 trận, hòa 3, không thua. Một năm được cho là thành công của thầy trò ông Park và nó tạo cho người hâm mộ Việt Nam niềm tin vào tương lai sân cỏ nước nhà.
Một bản hợp đồng đúng người, đúng nội dung, ký đúng thời điểm. Ảnh VPF

Hợp đồng với thầy Park- Nghệ thuật sắp đặt

VietTimes — Không chỉ chọn đúng thời điểm để 2 bên hạ bút ký bản hợp đồng mới mà VFF còn tìm được “giờ hoàng đạo” để hợp tuổi Mậu Tuất của ông thầy Hàn Quốc. Những tính toán về thời điểm ký hợp đồng của VFF lần này được cho là cao tay.
Việc ông Cấn Văn Nghĩa trúng cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khi chỉ nhận số phiếu ủng hộ 36 trên tổng 67 phiếu bầu hợp lệ báo hiệu một nhiệm kỳ khó khăn. (ảnh VietTimes)

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức - VFF chấm dứt trò đùa dai!

VietTimes -- Tháng 12 năm 2018, khá nhiều người hiểu chuyện đã thất vọng khi biết tin ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên là Giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trúng cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nên việc 6 tháng sau, ông Nghĩa từ chức chỉ là cái kết đã được báo trước, thậm chí phải nghỉ sớm hơn.
Gần 2 thập kỷ nay, việc xuất khẩu cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu chưa bao giờ dễ dàng (ảnh VietTimes)

Ai sẽ viết tiếp “giấc mơ xuất ngoại” cho cầu thủ Việt?

VietTimes -- Được đứng trong đội tuyển quốc gia và thi đấu tại CLB nổi tiếng nước ngoài là giấc mơ của tất cả các cầu thủ bóng đá nói chung và Việt Nam nói riêng. Không vì những thất bại tạm thời của Xuân Trường ở Buriram United (Thái Lan), Công Phượng ở Incheon United (Hàn Quốc) mà chúng ta dập tắt đi khát vọng chính đáng này.